Phòng trưng bày không gian tái hiện cảnh tượng vua Bảo Đại thoái vị

GD&TĐ - Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên – Huế mở cửa phòng trưng bày không gian tái hiện cảnh tượng lịch sử vua Bảo Đại thoái vị, đánh dấu sự chấm dứt của triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam để phục vụ du khách và người dân tham quan.

Tái hiện cảnh Vua Bảo Đại (áo vàng) thoái vị trao ấn và kiếm cho phái đoàn Chính phủ lâm thời
Tái hiện cảnh Vua Bảo Đại (áo vàng) thoái vị trao ấn và kiếm cho phái đoàn Chính phủ lâm thời
Trong đó, trung tâm là các pho tượng tái hiện cảnh tượng lịch sử vào lúc 13 giờ ngày 30/8/1945 tại lầu Ngọ Môn (Đại nội Huế) vua Bảo Đại thoái vị trao ấn và kiếm cho đại diện phái đoàn Chính phủ lâm thời do Phó Chủ tịch Chính phủ kiêm Bộ trưởng Tuyên truyền Trần Huy Liệu làm Trưởng đoàn, cùng với hai thành viên khác là đồng chí Nguyễn Lương Bằng và đồng chí Cù Huy Cận.

Tại buổi lễ thoái vị, với sự có mặt của 5 - 6 vạn người dân Huế đứng tràn ngập trước Ngọ Môn. Nhà vua bận triều phục đại lễ, áo hoàng bào, khăn vàng, đi giày cườm vàng...

Ngoài ra, phòng trưng bày còn giới thiệu bộ sưu tập vũ khí, giáo mác... của quân và dân Thừa Thiên – Huế tham gia khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng 8 năm 1945; các hình ảnh về khởi nghĩa dành chính quyền trong Cách mạng Tháng tám tại Hà Nội và Sài Gòn...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tiêm kích F-35B.

Loạt sai sót và lỗi gây tai họa cho F-35

GD&TĐ - Một báo cáo của Lầu Năm Góc tiết lộ chương trình F-35 đã gặp nhiều vấn đề, khó khăn về độ tin cậy và kéo dài thời gian khắc phục với lỗi nghiêm trọng.