Phong tỏa cổng Trường THPT Phan Châu Trinh ở Đà Nẵng vì hộp lạ đặt trước cổng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nghi ngờ có vật lạ bên trong hộp đặt trước cổng Trường THPT Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng), lực lượng công an và quân đội đã phong tỏa hiện trường.

Công an phong tỏa hiện trường.
Công an phong tỏa hiện trường.

Ngày 10/1, Đại diện Trường THPT Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) cho biết, trưa cùng ngày, nhân viên bảo vệ phát hiện một người đàn ông cầm hộp màu tối đứng rất lâu ở phía trước cổng trường phía đường Lê Lợi. Do nghi ngờ, bảo vệ liền đến hỏi thì người đàn ông vội vứt hộp lại rồi bỏ chạy.

Ngay lập tức bảo vệ vội báo cáo lãnh đạo trường. Trường đã chủ động báo công an và quân đội đến để điều tra vụ việc. Để đảm bảo an toàn cho học sinh toàn trường, Ban giám hiệu trường đã di dời tất cả học sinh đến nơi an toàn. Hiện khu vực cổng trường phía đường Lê Lợi đã được phong tỏa để điều tra.

Công an chốt chặn không cho người dân vào khu vực phong tỏa để điều tra.

Công an chốt chặn không cho người dân vào khu vực phong tỏa để điều tra.

Ghi nhận của PV, lực lượng nghiệp vụ của công an quận Hải Châu, quân đội và các lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ tuyến đường Lê Lợi đoạn trước cổng Trường THPT Phan Châu Trinh để điều tra, làm rõ sự việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.