Phòng ngừa từ gốc học sinh vi phạm an toàn giao thông

GD&TĐ - Thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đội địa bàn, bố trí lực lượng, kiểm soát trên nhiều tuyến đường, khu vực trường học.

Học sinh thực hành lái xe trên sa hình trên xe gắn máy dưới 50cm3.
Học sinh thực hành lái xe trên sa hình trên xe gắn máy dưới 50cm3.

Cùng với tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội còn hướng dẫn, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa tai nạn giao thông.

Gửi danh sách vi phạm tới sở GD&ĐT

Thực hiện phát lệnh của Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an) về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh học sinh, thời gian qua, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đã chỉ đạo các đội địa bàn, bố trí lực lượng, kiểm soát trên nhiều tuyến đường, khu vực trường học.

Theo đó, lực lượng CSGT phối hợp với công an cấp xã tập trung kiểm tra các hành vi vi phạm của học sinh như: Không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định, điều khiển xe khi chưa đủ độ tuổi…

Đối với phụ huynh học sinh, lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi như: Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, dừng đỗ sai quy định tại khu vực cổng trường học, giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện…

Đơn cử kết quả kiểm tra trong ngày 4/11, lực lượng chức năng đã xử lý 211 trường hợp vi phạm, gồm 167 trường hợp học sinh và 44 trường hợp phụ huynh, tạm giữ 69 phương tiện. Trong đó, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô: 66 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm: 146 trường hợp học sinh, 48 trường hợp phụ huynh, không có gương chiếu hậu: 37 trường hợp (36 học sinh, 1 phụ huynh), không có GPLX: 3 trường hợp học sinh…

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thống kê, chỉ trong tháng 11/2025, các tổ công tác đơn vị đã phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm, lập danh sách gửi đến Sở GD&ĐT Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh. Trong đó, học sinh THCS 216 trường hợp; học sinh THPT 2.091 trường hợp; khối giáo dục thường xuyên 161 trường hợp…

Công an TP Hà Nội cũng cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở GD&ĐT Hà Nội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh, nhằm phòng ngừa tai nạn và bảo đảm môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho học sinh.

boi-duong-lai-xe-an-toan-cho-hoc-sinh-1.jpg
Cảnh sát giao thông xử lý nhiều trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm giao thông.

Đào tạo kỹ năng lái xe cho học sinh

Thực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội, những ngày qua lực lượng CSGT, công an các xã/phường đã tổ chức bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. Tiêu biểu, ngày 4/12, Phòng CSGT đã phối hợp với Công an phường Dương Nội tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn đối với học sinh Trường Phổ thông Quốc tế Việt Nam.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Năng - Phó Trưởng Công an phường Dương Nội, đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi từ sớm giúp các em hình thành ý thức chấp hành pháp luật và thói quen điều khiển phương tiện an toàn ngay từ khi bắt đầu tham gia giao thông. Đây là yếu tố quan trọng để giảm tình trạng vi phạm và nguy cơ tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh.

Tại khóa học, báo cáo viên đã giới thiệu và hướng dẫn học sinh những kiến thức pháp luật cơ bản về trật tự, an toàn giao thông theo quy định của Luật Trật tự, ATGT đường bộ và các quy định tại Nghị định số 168 của Chính phủ.

Các nội dung tuyên truyền tập trung vào quy định về tốc độ, hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, quy tắc tránh - vượt, chuyển hướng, nhường đường cho xe ưu tiên, cùng kỹ năng xử lý các tình huống mất an toàn khi điều khiển xe gắn máy và xe máy điện.

Cùng với đó là phần thực hành được tổ chức ngay tại sân trường, nơi học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện trong sa hình để rèn luyện kỹ năng quan sát, điều khiển, xử lý tình huống và tuân thủ quy tắc giao thông.

Lãnh đạo Công an phường Dương Nội tin tưởng, khóa đào tạo góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trang bị kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn cho học sinh, từ đó hạn chế vi phạm và phòng ngừa tai nạn giao thông trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Trước đó, ngày 27/11, Công an phường Dương Nội phối hợp với Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh.

Công tác hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh được thực hiện theo quy định tại Nghị định 151/2024/NĐ-CP và hướng dẫn của Cục CSGT Bộ Công an. Công an TP Hà Nội đã tổ chức tập huấn cho lực lượng CSGT và công an cấp xã về nhiệm vụ này.

Có thể thấy, cơ quan chức năng không chỉ dừng lại ở việc xử phạt vi phạm đã xảy ra, mà còn tập trung vào giải pháp mang tính phòng ngừa từ gốc. Việc đào tạo kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh từ sớm giúp các em hiểu rõ quyền và trách nhiệm khi tham gia giao thông, từ đó hình thành ý thức tự giác, làm chủ phương tiện an toàn.

Tọa đàm “Cổng trường học an toàn - Trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và chính quyền địa phương” diễn ra tại Hà Nội vừa qua, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chánh Văn phòng Ban ATGT TP Hà Nội cho biết, Ban đang phối hợp với các địa phương triển khai mô hình cổng trường học ATGT và nhân rộng tại 126 phường, xã.

Trong giai đoạn 2021 - 2030, UBND TP Hà Nội cũng đã yêu cầu toàn bộ các trường học trên địa bàn rà soát, chủ động đảm bảo an toàn giao thông, bố trí sơn vạch kẻ đường, dựng cọc tiêu, biển báo, bố trí điểm đỗ xe cho phụ huynh đón con. Mục tiêu 100% các cổng trường học trên địa bàn Thủ đô sẽ được triển khai mô hình đảm bảo ATGT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ