Phòng không Syria hạ gục 2 tên lửa Israel bằng hệ thống Buk-M2E

GD&TĐ - Hôm qua, ông Vadim Kulit - Phó Giám đốc Trung tâm Hòa giải của Nga tại Syria, cho biết lực lượng Syria đã phá hủy 2 tên lửa do Israel phóng về các mục tiêu ở nước này bằng hệ thống Buk-M2E do Nga sản xuất.

Hệ thống Buk-M2E do Nga sản xuất.
Hệ thống Buk-M2E do Nga sản xuất.

Hệ thống phòng không của Syria được cho là đã đẩy lùi một cuộc tấn công từ vùng lân cận gần Cao nguyên Golan vào hôm qua (30/10). Theo báo cáo, các mục tiêu nằm ở khu vực thủ đô Damascus của Syria.

Ông Kulit cho biết, 4 máy bay F-16 của không quân Israel đã phóng 8 tên lửa dẫn đường Delilah từ Cao nguyên Golan để tấn công các cơ sở phòng không của Syria.

“Lực lượng phòng không Syria đang làm nhiệm vụ đã phá hủy 2 tên lửa bằng hệ thống Buk-M2K do Nga sản xuất” – ông Kulit nói trong một cuộc họp báo.

Vụ tấn công của Israel khiến 2 binh sĩ Syria bị thương và gây ra thiệt hại nhỏ về cơ sở hạ tầng.

Truyền thông Syria thường đưa tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa do Israel thực hiện và sự hiện diện của lực lượng không quân hạng nặng trong không gian nước này, bao gồm cả các chuyến bay giám sát. Israel thường không bình luận đối với các báo cáo về các cuộc tấn công này.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.
Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.