Phóng hỏng tên lửa, tàu khu trục “Saxony” của Đức bốc cháy

GD&TĐ - Trên tàu khu trục “Saxony” của Đức xảy ra một đám cháy. Một quả tên lửa SM-2 mắc kẹt trên bệ phóng và bốc cháy. Vũ khí trên tàu đã không phát nổ, hệ thống chữa cháy đã hoạt động tốt, vì vậy không có thành viên thủy thủ đoàn nào bị thương. – Thông tin từ tòa soạn Naval Times.   

Phóng hỏng tên lửa, tàu khu trục “Saxony” của Đức bốc cháy

Sự cố xảy ra vào ngày 21 tháng 6 trên bờ biển Na Uy, nơi mà “Saxony” thực hiện diễn tập phòng không cùng với tàu khu trục khác của Đức là “Lübeck”. Video về vụ tai nạn được công bố hôm nay.

Hiện nay các chuyên gia đang làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn.

SM-2 là lại tên lửa đánh chặn của Mỹ. Với tầm xa đạt khoảng 166 km, và tầm cao tiêu diệt mục tiêu đạt khoảng 19 km.

Tàu khu trục “Saxony của Đức là tàu chiến đấu đa chức năng. Đươc trang bị hệ thống tên lửa đánh chặn SM-2 hoặc RIM-116, và trang bị tên lửa chống tàu Harpoon. Ngoài ra tàu khu trục còn được trang bị pháo 76 mm, súng phòng không 27 mm và ngư lôi.

Mức rẽ nước của tàu khu trục đạt khoảng gần 6 nghìn tấn, chiều dài tàu – 143 m, chiều rộng – 17 m. Tốc độ tối đa đạt 53 km/h.

Theo Vesti.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ