Phong độ mờ nhạt chưa từng có của Ronaldo trong trận Bồ Đào Nha thua sốc Serbia

GD&TĐ - Liên tục quát tháo và chỉ trích đồng đội ở trận Bồ Đào Nha thua Serbia 1-2 tối 14/11 nhưng chính Ronaldo cũng có một ngày thi đấu mờ nhạt khiến đội nhà phải đá play-off tranh vé dự World Cup 2022.

Ronaldo thi đấu mờ nhạt khiến  Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp dự World Cup.
Ronaldo thi đấu mờ nhạt khiến Bồ Đào Nha mất vé trực tiếp dự World Cup.

Bồ Đào Nha đã nắm trong tay mọi lợi thế để vé dự World Cup 2022 trước trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Ronaldo và đồng đội chỉ cần không thua Serbia là đứng đầu bảng A vòng loại World Cup khu vực châu Âu.

Tấm vé trực tiếp càng gần với Bồ Đào Nha hơn khi ở ngay phút thứ 2, tiền vệ Renato Sanches đã có cú sút quyết đoán đưa đội nhà vươn lên dẫn trước. 

Thế nhưng, những diễn biến diễn ra sau đó khiến tất cả ngỡ ngàng. Các học trò của HLV Fernando Santos dường như thận trọng quá mức khi có nhiều lợi thế trong tay.

Ngước lại, trong thế cùng đường, Serbia đã bất ngờ vùng lên mạnh mẽ khiến đội chủ nhà lúng túng và mắc sai lầm. Sai sót nghiêm trọng nhất là thủ thành Patricio với pha bắt không dính để bóng trượt khỏi tay đi vào lưới. 

Bàn thắng như chất xúc tác giúp các cầu thủ Serbia thi đấu như lên đồng và pha ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách đến ở phút 90 như là lẽ tất yếu.

Thống kê cho thấy các chỉ số của đội khách đều hơn hẳn chủ nhà. Cả trận, họ tung 11 cú dứt điểm và 3 trong số đó hướng mục tiêu, kiểm soát bóng 58% với tỷ lệ chuyền chính xác 81% và hưởng đến 10 quả phạt góc. 

Ở trận đấu này, ngôi sao được kỳ vọng nhất bên phía chủ nhà đương nhiên vẫn là Ronaldo. Ở trận đấu này, CR7 vẫn thi đấu cao nhất trên hàng công với sự hỗ trợ của Diogo Jota và Bernardo Silva. Tuy nhiên, anh gần như mất hút suốt cả trận.

CR7 không có bất kỳ pha dứt điểm trúng đích nào trong cả trận. Đây là điều chưa từng xảy ra với siêu sao này ở các trận đấu vòng loại năm nay.

Trong hiệp 1, Ronaldo có cơ hội rất tốt khi đội nhà được hưởng quả đá phạt trước vòng 16m50. Thế nhưng, một pha sút phạt hàng rào của CR7 đã đưa bóng đi vọt xà.

Cũng phải nói thêm rằng, ở trận đấu này các đối tác của Ronaldo như Diogo Jota và Bernardo Silva đều thi đấu khá mờ nhạt. Trong khi đó, Renato Sanches thi đấu khá hay và là người mở tỷ số trận đấu nhưng cũng chính anh đã có pha bóng vô cùng ích kỷ.

Ở những phút đầu hiệp 2, Sanches có pha đi bóng tuyệt hay và loại bỏ nốt hậu vệ cuối cùng của đội khách. Ronaldo đứng chờ ở vị trí rất trống trải nhưng Sanches không chuyền mà tự mình dứt điểm để rồi bị thủ môn đối phương cản phá.

Ronaldo có lý do để trút giận lên đàn em bởi nếu số 16 chuyền bóng, khả năng ăn bàn là rất lớn và có thể Bồ Đào Nha đã không rơi vào bi kịch ở phút 90.

Với việc để tuột tấm vé vào tay đối thủ, Ronaldo đang đứng trước nguy cơ phải ngồi nhà xem các đồng nghiệp thi đấu. Bồ Đào Nha phải tìm cơ hội đến Qatar thông qua loạt trận play-off đầy rủi ro.

Ronaldo và đồng đội giờ chỉ còn biết trách mình khi đã có một trận đấu vô cùng thất vọng trên sân nhà. Trong khi đó, tấm vé trực tiếp đến World Cup 2022 đã được trao cho Serbia một cách đầy xứng đáng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ