Phòng chống ma tuý trong các trường THPT thế nào cho hiệu quả?

Phòng chống ma tuý trong các trường THPT thế nào cho hiệu quả?

(GD&TĐ) - Trong hai ngày 5-6/5/2011 tại Hải Phòng, Bộ GD&ĐT phối hợp với Sở GD-ĐT Hải phòng tổ chức Hội thảo - tập huấn công tác phòng chống ma tuý trong các trường THPT tại khu vực Hà Nội và Hải Phòng. Chủ trì Hội thảo có ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ công tác HSSV (Bộ GD&ĐT) cùng đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội, Hải Phòng và gần 100 đại diện của trường THPT của hai khu vực về tham dự…

Ông Ngũ Duy Anh phát biểu tại Hội thảo
Ông Ngũ Duy Anh phát biểu tại Hội thảo

Tính đến hết năm 2010, cả nước có trên 143 ngàn người nghiện. Số người nghiện trong độ tuổi thiếu niên tăng mạnh (năm 2001, số người nghiện dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ là 57,7%, đến năm 2009 tăng lên 68,3%). Đáng chú ý là tình trạng thanh thiếu niên (trong đó HSSV) tổ chức sử dụng ma tuý tổng hợp trong các vũ trường, quán bar, nhà nghỉ, nhà riêng… vẫn chưa giảm, không những xảy ra ở các thành phố lớn mà còn lan rộng ra các vùng ven, các khu công nghiệp, vùng biên giới… Trong khi việc tổ chức xét nghiệm để kết luận những đối tượng này là rất khó khăn. Bởi hiện tại thanh thiếu niên sử dụng cần sa trong các vũ trường, quán bar kết hợp với ma tuý tổng hợp ngày một phổ biến, phản ánh một xu thế mới về hình thức và loại ma tuý sử dụng  trong giới trẻ hiện nay.

Trong khi đó ngành giáo dục với gần 23 triệu HS, SV và hơn một triệu cán bộ, GV chiếm khoảng ¼ dân số cả nước. Đây thực sự là một lực lượng quan trọng đối với tương lai của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Nếu tổ chức giáo dục phòng chống tốt nhóm đối tượng này thì công tác phòng chống ma tuý trong lứa tuổi thanh thiếu niên, HSSV sẽ đạt hiệu quả cao, đồng thời HSSV cũng chính là lực lượng quan trọng trong công tác  tuyên truyền phòng chống ma tuý cho toàn xã hội. Tuy nhiên, lứa tuổi HSSV cũng rất dễ bị tác động, lôi kéo tham gia tệ nạn ma tuý nếu như không có biện pháp phòng ngừa…

Tại hội thảo đã có gần 100 đại biểu đại diện cho các trường của hai khu vực về dự
Tại hội thảo đã có gần 100 đại biểu đại diện cho các trường của hai khu vực về dự

Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giáo dục phòng, chống ma tuý ở một số đơn vị giáo dục; phương hướng phòng, chống ma tuý. Ngoài ra, các đại biểu còn được cấp phát tài liệu và một số đĩa VCD đi kèm như: Đĩa VCD đổi mới phương pháp dạy và học phòng, chống ma tuý; tổng kết phương pháp giáo dục phòng, chống ma tuý; tổng kết phương pháp tích hợp giảng dạy phòng, chống ma tuý. Đây là những tài liệu thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy tại các trường học…

Phát biểu tại Hội thảo, ông Ngũ Duy Anh - Vụ trưởng Vụ công tác HSSV đánh giá cao những kinh nghiệm và phương hướng phòng chống ma tuý ở nhiều trường hiện nay. Để nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma tuý trong nhà trường, cần phải đổi mới cả nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền. Cần tiến hành tuyên truyền bằng nhiều hình phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi, vùng miền của HSSV, nhằm không gây cảm giác nhàm chán, có thể đó là chiếu phim, diễn kịch, đối thoại trực tiếp giữa HSSV với nhau, có thể tổ chức tập huấn theo kiểu đưa ra các tình huống để HSSV đưa ra các cách xử lý thay cho việc học luật, viết bài thi tìm hiểu.  Đồng thời, phải tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục với ngành công an và chính quyền địa phương nơi HSSV cư trú trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy. Trong đó, các trường học phải xác định rõ trách nhiệm chính của mình là triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, nâng cao hiểu biết cho HSSV về ma túy và tác hại của nó để HSSV chủ động phòng tránh. Cần nhân rộng những điển hình trường học có hoạt động hay về tuyên truyền phòng chống ma túy. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức cam kết giữa HSSV, nhà trường với phụ huynh, giữa các nhà trường với công an địa phương về xây dựng trường học không ma tuý, ông Ngũ Duy Anh nhấn mạnh.

Trung Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi trò chuyện với Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Lan (TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Ảnh: Minh Thu

Làm đẹp thêm hình ảnh người thầy

GD&TĐ - Bão số 3 và hoàn lưu bão đã qua nhưng hậu quả vẫn hiện diện ở nhiều địa phương, trong mỗi trường học và tâm trí của thầy trò. 

Binh sĩ Nga triển khai UAV.

Trang bị 1.400.000 UAV trong năm 2024

GD&TĐ - Nga đã cung cấp 140.000 máy bay không người lái (UAV) cho quân đội năm 2023 và có kế hoạch tăng số lượng lên gấp 10 lần trong năm 2024.

Minh họa/INT

Chỉ sợ lở núi

GD&TĐ - Bão thì còn dự báo đường đi và mức độ nguy hiểm của nó để mà tránh chứ sạt lở núi thì không biết đường nào mà lần.

Hơn 42 nghìn ứng viên trúng tuyển nhưng bỏ nhập học tại Anh.

Hơn 42 nghìn người bỏ nhập học tại Anh

GD&TĐ - Theo dữ liệu của Dịch vụ Tuyển sinh đại học và cao đẳng Anh (UCAS), hơn 42 nghìn ứng viên đỗ đại học nhưng bỏ nhập học trong kì tuyển sinh năm nay.