Phòng chống ma tuý học đường: Từ lý thuyết đến phiên tòa giả định

GD&TĐ - Đa dạng hình thức truyền thông, giáo dục, các trường học tại Hải Phòng nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh với tệ nạn ma tuý.

Trường THPT Lê Hồng Phong tuyền truyền về tệ nạn ma túy. Ảnh: Linh An
Trường THPT Lê Hồng Phong tuyền truyền về tệ nạn ma túy. Ảnh: Linh An

Trường học an toàn, lành mạnh

Thiết thực triển khai các chương trình phòng, chống ma tuý trong thanh, thiếu niên năm 2025, Công an thành phố và Thành đoàn Hải Phòng phối hợp tổ chức chương trình Lễ phát động thực hiện công trình thanh niên xây dựng “Trường học không ma túy”. Đây là sự kiện quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của Công an thành phố và và Thành đoàn Hải Phòng trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

Theo kế hoạch, “Trường học không ma túy” được thực hiện trong một năm, từ tháng 4/2025, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, một số hoạt động thiết thực như: tuyên truyền, đào tạo kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên; trải nghiệm thực tế tại các cơ sở cai nghiện; tổ chức các hoạt động thi đua, sáng tạo, thể dục thể thao, văn hoá tại các nhà trường.

Việc triển khai công trình thanh niên xây dựng “Trường học không ma túy” là việc làm hết sức thiết thực, cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Đây là công trình mang tính lan tỏa, nhằm trang bị cho các em học sinh, sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để nhận diện và đấu tranh với các loại tệ nạn xã hội, đặc biệt là ma túy - một hiểm họa luôn tiềm ẩn và đe dọa sự phát triển của thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Kim Hoằng - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Chân (quận Lê Chân) chia sẻ: Với mục đích xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, quyết tâm không để ma túy có cơ hội xâm nhập vào học đường, Công trình thanh niên “Trường học không ma túy” sẽ góp phần tích cực xây dựng môi trường giáo dục không ma túy, thúc đẩy nhanh việc xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy.

Trường THPT Lê Hồng Phong (quận Hồng Bàng) vừa phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hải Phòng tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho học sinh toàn trường. Bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động, đặc biệt qua các tiểu phẩm hấp dẫn, cán bộ công an, giáo viên, học sinh nhà trường cùng hoá thân vào vai diễn lan toả thông điệp vì môi trường học đường an toàn, lành mạnh, nói không với ma tuý.

Trần Thị Phương Thảo - học sinh lớp 11, Trường THPT Lê Hồng Phong cho hay, qua buổi tuyên truyền của Công an thành phố em hiểu hơn về hiểm hoạ khôn lường của ma tuý. Từ những biểu hiện của người nghiện ma tuý, đến thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma tuý khiến chúng em đề cao cảnh giác, phát hiện và tránh xa.

Theo ông Đinh Hồng Tiệp - Hiệu trưởng Trường THPT Lê Hồng Phong, buổi tuyên truyền đã cung cấp những thông tin, kiến thức bổ ích về pháp luật, tác hại của ma túy cũng như những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, góp phần nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

phong-chong-ma-tuy-hoc-duong-tai-hai-phong-1.jpg
Phiên toà giả định tại Trường THPT Lê Chân.

Cần nhiều phiên toà giả định

Mai Thị Phương Thúy - học sinh lớp 12A7, Trường THPT Lê Chân chia sẻ, để phòng chống, tránh xa tệ nạn ma túy, bản thân em mong muốn được tham gia vào các môn học, các trò chơi, cuộc thi tìm hiểu, vẽ tranh, sân khấu hóa… được tuyên truyền, giáo dục những kiến thức, kỹ năng để nhận biết về ma túy, tác hại của ma túy và cách phòng, chống.

Theo Hiệu trưởng Trường THPT Lê Chân, trong các hoạt động triển khai công trình thanh niên xây dựng “Trường học không ma túy” diễn ra tại Trường THPT Lê Chân có phiên toà giả định rất thiết thực. Không đơn thuần là buổi tuyên truyền lý thuyết mà học trò được chứng kiến phiên toà giả định xét xử tội phạm ma tuý. Các em được xem trực quan, chứng kiến diễn biến tâm lý đối tượng phạm tội khi các cơ quan chức năng luận tội. Từ đó, học trò nhận thức được vấn đề cụ thể, dấu hiệu phạm tội… ý nghĩa tuyên truyền được lan toả.

Nhà trường lưu hình ảnh, video về phiên toà giả định để tiếp tục tuyên truyền cho học sinh trong các dịp cụ thể. Trường cũng mong muốn các cơ quan liên quan tạo điều kiện mở nhiều phiên toà giả định trong các trường học để tuyên truyền về các tệ nạn xã hội khác không chỉ ma tuý, ông Hoằng cho biết thêm.

Để tuyên truyền về ma tuý học đường, Trường THPT Ngô Quyền triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Các thầy cô tích hợp trong nhiều môn học, đặc biệt các hoạt động Giáo dục Hướng nghiệp. Theo bà Cao Tố Nga - Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền, nhà trường chủ động tổ chức hiệu quả chương trình trường học không ma tuý, lồng ghép nhiều hoạt động giáo dục ý nghĩa để tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho học sinh về các tệ nạn xã hội.

Kết hợp với các đơn vị chức năng tổ chức phiên toà giả định xét xử các tội phạm trong đó có tội phạm ma tuý, từ đó giúp học sinh Ngô Quyền có nhận thức rõ, tránh xa các tệ nạn. Khi có kiến thức, kỹ năng, mỗi học sinh của Trường THPT Ngô Quyền là một tuyên truyền viên tích cực lan toả nhiều hoạt động hiệu quả tới cộng đồng để tránh xa ma tuý.

Trần Bảo Ngọc - học sinh lớp 12A8, Trường THPT Ngô Quyền bày tỏ, hiện nay ma tuý biến tướng dưới nhiều hình thức khác nhau gây tò mò, hứng thú với giới trẻ hơn, từ đó xâm nhập vào học đường. Mỗi học sinh cần là một chiến binh, mỗi nhà trường là một pháo đài “bất khả xâm phạm” để ngăn chặn tệ nạn.

Qua phiên toà giả định, Bảo Ngọc hiểu rõ hơn chi tiết phạm tội, cách thức tội phạm ma tuý len lỏi đưa “cái chết trắng” vào học đường và những án phạt đối với tội mua bán, tiêu thụ ma tuý.

Ngày 26/2/2025, Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết 18-NQ/TU về “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy”. Mục tiêu của Nghị quyết 18 là tiếp tục kiềm chế, chặn đứng, đẩy lùi tội phạm về ma túy, tổ chức phòng ngừa từ sớm, từ xa, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm lậu dưới mọi hình thức, không để Hải Phòng trở thành địa bàn sản xuất, trung chuyển ma túy.

Cùng với đó tập trung xây dựng địa bàn xã, phường, thị trấn thực sự là “pháo đài” trong công tác phòng, chống ma túy, kiên quyết không để hình thành các điểm, tụ điểm về tội phạm, tệ nạn ma túy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thầy thuốc trở thành nạn nhân

GD&TĐ - Xảy ra hàng loạt những sự việc gây náo loạn bệnh viện do người thân của bệnh nhân bức xúc, không kiểm soát được hành vi dẫn đến sự cố đáng tiếc.

Minh họa/INT

Kỳ vọng kịch bản bất ngờ

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 đến Ả-rập Xê-út, bắt đầu chuyến công du Trung Đông theo kế hoạch...