Từ thực tế đó, nhiều địa phương, trường học đã chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa từ sớm, gắn với thực tiễn.
Những hồi chuông đau lòng
Những ngày cuối tháng 3, trên địa bàn xã Thạch Xuân liên tiếp ghi nhận các vụ việc liên quan đến đuối nước tại khu vực đập Khe Xai - công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp nhưng cũng trở thành nơi tụ tập tự phát của thanh, thiếu niên trong thời tiết nắng nóng.
Ngày 27/3, L.P.V.H. - học sinh lớp 11 Trường THPT chuyên Hà Tĩnh gặp nạn khi cùng nhóm bạn đến tắm tại khu vực này. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thạch Xuân phối hợp với người dân nhanh chóng có mặt, tổ chức cứu nạn, tiến hành sơ cứu ban đầu. Nạn nhân sau đó được đưa đến cơ sở y tế để tiếp tục theo dõi, điều trị.
Gia đình em H. đã gửi thư cảm ơn tới lực lượng công an địa phương. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng may mắn như nam sinh H. Chỉ không lâu sau đó, cũng tại khu vực đập Khe Xai, 1 học sinh lớp 11 của Trường THPT Phan Đình Phùng đã tử vong khi tắm tại đây.
Trung tá Đào Văn Tuấn - Trưởng Công an xã Thạch Xuân, cho biết: “Địa bàn có nhiều khu vực tiềm ẩn rủi ro như hồ chứa, thác nước, kênh mương. Lực lượng chức năng đã triển khai khảo sát, cắm biển cảnh báo, lắp đặt camera và hệ thống loa truyền thanh để nhắc nhở người dân. Khi phát hiện các trường hợp tụ tập đông người tại khu vực nguy hiểm, lực lượng công an sẽ kịp thời có mặt để xử lý”.
Thực tế cho thấy, không chỉ tại đập Khe Xai, nhiều khu vực ao hồ, sông suối, kênh mương trên địa bàn Hà Tĩnh đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Điểm chung là thiếu lực lượng giám sát thường xuyên, trong khi nhiều học sinh chưa có kỹ năng bơi lội, không nhận diện được đầy đủ các yếu tố nguy hiểm như dòng chảy ngầm, hố sâu hoặc sự thay đổi đột ngột của địa hình đáy.
Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 7 vụ đuối nước, làm 6 trẻ tử vong. Riêng năm 2025, ghi nhận 20 vụ đuối nước khiến 21 trẻ tử vong.
Ảnh minh họa INT.
Cần sự chung tay của xã hội
Trước nguy cơ tai nạn thương tích, đặc biệt đuối nước có xu hướng gia tăng khi thời tiết chuyển nắng nóng, nhiều trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trang bị kỹ năng sống cho học sinh bằng những hình thức cụ thể, gắn với thực tế.
Tại Trường THCS Mỹ Duệ (xã Cẩm Duệ), chương trình tuyên truyền được xây dựng theo hướng tích hợp với 4 nội dung chính: Phòng tránh đuối nước, phòng chống bạo lực học đường, an toàn giao thông và an toàn trên không gian mạng. Thay vì truyền đạt theo lối lý thuyết, nhà trường tổ chức sân khấu hóa, xử lý tình huống và kết hợp các tiết mục nghệ thuật nhằm tăng tính trực quan.
Một trong những nội dung đáng chú ý là vở kịch “Bài học nhớ đời” do học sinh chi đội 7A thực hiện. Tình huống tái hiện việc một nhóm học sinh rủ nhau đi tắm sông vào buổi trưa, dẫn đến sự cố đuối nước.
Em Nguyễn Ngọc Mai – học sinh lớp 7C, chia sẻ: “Nội dung chương trình được xây dựng gần gũi với thực tế, giúp chúng em nhận diện rõ nguy cơ đuối nước, kể cả trong những tình huống vui chơi tưởng chừng an toàn. Qua đó, em hiểu được sự cần thiết của việc có sự giám sát của người lớn, cũng như trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn, ngay cả khi đã biết bơi. Bên cạnh đó, giáo viên thể chất trực tiếp hướng dẫn các kỹ năng phòng tránh và sơ cứu đuối nước, từ nhận biết khu vực nguy hiểm đến cách xử lý khi xảy ra sự cố”.
Tại Trường THPT Lê Hữu Trác, hoạt động tuyên truyền được triển khai với sự tham gia của toàn thể giáo viên và học sinh. Nội dung tập trung vào nhận diện các tình huống dễ dẫn đến tai nạn đuối nước trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khi nhu cầu tắm mát tăng cao.
Thầy Nguyễn Đình Dũng – Bí thư Đoàn trường, cho biết tại buổi tuyên truyền, các tình huống tai nạn đuối nước thường gặp đã được phân tích cụ thể, kèm theo hướng dẫn cách phòng tránh phù hợp với thực tế. Hoạt động hỏi – đáp trực tiếp giữa học sinh và giáo viên diễn ra sôi nổi, nhiều em tham gia trả lời và được nhận các phần quà khích lệ.
Cùng với đó, tại Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Vũ Quang), Công an xã Vũ Quang đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật và trang bị kỹ năng sống cho hơn 530 cán bộ, giáo viên và học sinh. Hoạt động xuất phát từ thực tế thời tiết nắng nóng kéo dài, nhu cầu tắm mát tăng cao, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh.
Theo Trung tá Trần Bình Trọng - Trưởng Công an xã Vũ Quang, nhiều học sinh vẫn có thói quen tự ý rủ nhau tắm tại sông, suối, ao hồ hoặc khu vực nước sâu, xoáy mà không có sự giám sát của người lớn. Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến tai nạn đuối nước. Trên địa bàn xã có nhiều hồ đập, sông suối và đặc biệt hồ chứa nước Ngàn Trươi, nên rủi ro càng lớn nếu thiếu kiến thức và kỹ năng an toàn.
Cùng với công tác tuyên truyền, việc rà soát, cắm biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ đuối nước cao trên địa bàn Hà Tĩnh đang triển khai đồng bộ, đặc biệt tại các hồ đập, công trình thủy lợi và khu vực nước sâu.
Không chỉ tại Vũ Quang, lực lượng công an các xã, phường trên toàn tỉnh cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết với giáo viên, học sinh về phòng ngừa tai nạn đuối nước. Nội dung tập trung vào kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố, sơ cứu ban đầu và hỗ trợ người bị nạn.
Các buổi tuyên truyền được tổ chức theo hướng trực quan, kết hợp hỏi đáp và tình huống thực tế, thu hút đông đảo học sinh tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen tuân thủ các quy định về an toàn, giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong cộng đồng.
Theo ông Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non – Công tác học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh), dù đã triển khai nhiều giải pháp, nguy cơ đuối nước vẫn ở mức cao do đặc thù địa bàn có nhiều ao hồ, sông suối. Ngành Giáo dục đang tiếp tục tăng cường hướng dẫn kỹ năng an toàn cho học sinh, đồng thời đẩy mạnh dạy bơi và trang bị kỹ năng sống.
Đến nay, toàn tỉnh đã đào tạo, cấp chứng chỉ dạy bơi cho hơn 350 giáo viên, tạo nguồn lực để triển khai rộng rãi trong các trường học. Cùng đó, ngành Giáo dục nhấn mạnh vai trò của gia đình trong việc quản lý, giám sát học sinh. Phụ huynh được khuyến cáo không để con em tự ý đến các khu vực có nguy cơ đuối nước khi không có người lớn đi cùng, nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.