Phó trưởng ban ở Huế cởi quần áo quậy giữa phố thừa nhận vi phạm

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Phó trưởng ban ở Thừa Thiên - Huế cởi quần áo "quậy tưng bừng" giữa phố đã thừa nhận vi phạm do say xỉn và bày tỏ ân hận sau sự việc.

Phó trưởng Ban Phong trào Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế say xỉn, "quậy" giữa phố. (Ảnh: C.Đ.)
Phó trưởng Ban Phong trào Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế say xỉn, "quậy" giữa phố. (Ảnh: C.Đ.)

Về vụ ông T.B.T. - Phó trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế có hành vi say xỉn, "quậy tưng bừng" giữa phố, trao đổi với PV, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hiện vẫn chưa có quyết định kỷ luật đối với ông T.B.T.

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, việc xử lý đối với ông T.B.T. phải thực hiện theo quy trình. "Anh em đang làm các quy trình theo đúng hướng dẫn của pháp luật. Chúng tôi phải họp hội đồng kỷ luật để kiểm điểm rồi mới ra quyết định. Hiện còn phải chờ đánh giá, xác minh lại sự việc xem có tình tiết gì khác không", vị lãnh đạo này cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo này, sau khi vụ việc xảy ra, ông T.B.T. đã viết bản tường trình về sự việc. Qua đó, ông T. đã thừa nhận hành vi vi phạm do say xỉn và bày tỏ sự ân hận. Đây là lần đầu tiên ông T. để xảy ra vi phạm liên quan đến đạo đức của cán bộ công chức.

Như tin đã đưa, trước đó, một đoạn video clip ghi lại hình ảnh người đàn ông có dấu hiệu say xỉn, cởi quần áo rồi "quậy tưng bừng" tại điểm du lịch cạnh sông Hương (TP Huế) khiến nhiều người xôn xao và bàn tán. Người dân và chủ thuyền rồng hỗ trợ người đàn ông lên bờ. Sau khi được đưa vào nhà của Ban Quản lý bến thuyền nghỉ ngơi, người đàn ông này nôn, cởi quần áo và chửi bới những người xung quanh.

Ông T.B.T. cởi áo và quần dài, chửi bới những người xung quanh. (Ảnh: C.Đ).

Ông T.B.T. cởi áo và quần dài, chửi bới những người xung quanh. (Ảnh: C.Đ).

Hành động phản cảm này được nhiều người dân, các chủ thuyền, nghệ sĩ biểu diễn ca Huế và khách du lịch chứng kiến.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 31/5 tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm (đường Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế). Người đàn ông này được xác định là ông T.B.T. - Phó trưởng Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.