Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Huy động trang thiết bị sớm cứu đồng bào bị nạn

GD&TĐ - Sáng 29/10, Đoàn công tác của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến điểm mở đường đầu tiên để vào Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến điểm mở đường đầu tiên để vào Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đến điểm mở đường đầu tiên để vào Trà Leng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam).

Tại đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã biểu dương tinh thần của lực lượng cứu nạn.

Phó thủ tướng cho rằng, tình hình cứu nạn còn rất phức tạp, nhiều nơi sạt lở nên ông yêu cầu tập trung lực lượng với phương châm 4 tại chỗ.

"Đặc biệt vai trò nòng cốt là lực lượng vũ trang, cần huy động các trang thiết bị và vật tư cần thiết để thông đường về đến sớm nhất để cứu đồng bào đang bị nạn đang cần chúng ta, tìm kiếm những người đang còn sống sót để cứu chữa và tìm kiếm người còn mất tích như Thủ tướng và người dân đang mong chờ. Nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ", Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu.

Lực lượng bộ đội mang trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân.
Lực lượng bộ đội mang trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, công tác mở đường đang được triển khai rất khẩn trương.

Hiện có hơn 200 người của lực lượng quân đội tham gia mở đường, cứu nạn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.