Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm việc với Trường Đại học Kiên Giang

GD&TĐ - Chiều 14/11, tại tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long và đoàn công tác đến thăm, làm việc với Trường Đại học Kiên Giang.

Đại diện Nhà trường tặng quà Phó Thủ tướng Lê Thành Long.
Đại diện Nhà trường tặng quà Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Trường kiến nghị được độc lập phát triển

Đi cùng Đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học Nguyễn Tiến Thảo. Về phía địa phương, có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy An Giang, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh An Giang.

Đón tiếp đoàn có TS Nguyễn Hữu Thọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS Nguyễn Tuấn Khanh, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Trường, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường; TS Nguyễn Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã tham quan không gian tái chế nhựa thuộc Dự án “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm tại các vùng biển Việt Nam (Net-works) và các khu thực hành thí nghiệm của Trường.

pho-thu-tuong-kien-giang-6.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đến thăm và làm việc với Trường Đại học Kiên Giang.

Tại buổi làm việc, TS Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Trường Đại học Kiên Giang.

TS Nguyễn Văn Thành cho biết, với định hướng là trường đại học ứng dụng, Trường Đại học Kiên Giang xác định mục tiêu chiến lược là đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế biển và dịch vụ hậu cần biển, gắn với nhu cầu thực tiễn của tỉnh An Giang, đặc biệt là khu vực Phú Quốc.

Trường Đại học Kiên Giang có vị trí, vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh An Giang và vùng ĐBSCL. Đặc biệt, trọng tâm đào tạo cung ứng nguồn nhân lực đáp ứng cho mục tiêu của tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển Quốc Gia...

pho-thu-tuong.jpg
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc tham dự buổi làm việc.

Cũng tại buổi làm việc, Hiệu trưởng nhà trường đã đề ra những kiến nghị. Theo lộ trình của Bộ Nội vụ, năm 2026 trường sẽ tự chủ nhóm 2, do đó, nhà trường mong muốn được độc lập phát triển, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, cho phát triển kinh tế biển.

Cùng với tỉnh, thành lập “Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Kinh tế Biển Tây”; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm để nghiên cứu ứng dụng, triển khai các chương trình/ dự án khoa học, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế theo định hướng quy hoạch của tỉnh, gắn với hợp tác Nhà trường, Nhà Doanh nghiệp, Nhà nước.

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giáo dục giai đoạn 2025 - 2030, phù hợp với Chiến lược Chuyển đổi số quốc gia, chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án chuyển đổi số của tỉnh.

pho-thu-tuong-kien-giang-1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng thời, phân bổ ưu tiên ngân sách hỗ trợ chương trình/ dự án nghiên cứu ứng dụng vào khai thác, bảo tồn bền vững tài nguyên biển, thích ứng biến đổi khí hậu, bảo tồn văn hóa dân tộc.

Sau cùng, Trường kiến nghị cần có những chính sách ưu tiên, đặc thù đối với lĩnh vực nông nghiệp, môi trường để thu hút người học, bởi nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội cao nhưng sự lựa chọn của người học thì rất hạn chế.

Tập trung nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả thầy cô giáo tại Trường Đại học Kiên Giang, nhân kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đánh giá cao kết quả mà Trường đạt được, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng, việc Trường xác định trọng tâm đào tạo vào các lĩnh vực kinh tế biển, hậu cần biển là đúng hướng; đồng thời chúc mừng thầy trò Trường đã đạt được kết quả tích cực trong thời gian qua.

pho-thu-tuong-kien-giang-2.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

Phó Thủ tướng đề nghị Trường Đại học Kiên Giang tiếp tục nỗ lực; bám sát sứ mệnh, tầm nhìn và triết lý giáo dục của Trường; tập trung triển khai hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ đề ra.

Trường cần quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 71.

Phó Thủ tướng đề nghị Trường tham gia vào quá trình thể hiện hóa các chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện. Trường cần tập trung hơn cho mảng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, làm sao có được sản phẩm cụ thể và liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để thương mại hóa sản phẩm.

Đồng thời, kiện toàn mô hình quản trị đại học theo chủ trương không tổ chức hội đồng trường và sắp xếp Bí thư Đảng ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học, gắn với tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng Trường phát triển bền vững và có bản sắc riêng.

Phát triển đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý đủ về số lượng, mạnh về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức và tinh thần đổi mới; nắm bắt cơ hội phát triển, chú trọng trong việc hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

pho-thu-tuong-kien-giang-3.jpg
pho-thu-tuong-kien-giang-5.jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho Nhà trường và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường.

Đối với những kiến nghị của Trường, Phó Thủ tướng cho rằng, có nhiều kiến nghị nằm trong thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của tỉnh An Giang và của Trường, trong đó ưu tiên đầu tư một số việc cần làm.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo tỉnh An Giang quan tâm đáp ứng yêu cầu của Trường; tiếp tục đưa sự nghiệp giáo dục nói chung và của tỉnh nhà nói riêng lên một bước mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao hơn, phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh đất nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho Trường và cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường.

Hiện, Trường Đại học Kiên Giang đang đào tạo 25 ngành và hàng năm mở mới tối thiểu 2 ngành. Tuyển sinh hệ chính quy năm 2025 đạt 2.050 sinh viên, tăng trung bình 10% mỗi năm, nâng tổng quy mô người học toàn trường lên trên 9.000 sinh viên.

Nhà trường có 285 viên chức, trong đó có 41 tiến sĩ, 1 PGS (chiếm 22% tổng số giảng viên cơ hữu), đáp ứng yêu cầu theo Thông tư 01/2024/TT-BGDĐT. Trường có gần 40 nghiên cứu sinh đang được cử đi đào tạo trong và ngoài nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ