Công tác chuẩn bị đã sẵn sàng
Đoàn công tác đã kiểm tra, thị sát điểm thi tại Trường THPT Hòn Gai, TP Hạ Long.
Theo bà Ngô Thị Liên, Trưởng điểm thi Trường THPT Hòn Gai, tại điểm thi này có 33 phòng thi và 778 thí sinh.
Đến thời điểm hiện tại toàn bộ công tác, phổ biến, quán triệt và tập huấn quy chế thi đã được thực hiện nghiêm túc chi tiết đến tất cả các thành viên tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi.

Báo cáo tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, toàn tỉnh có 19.930 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 1.966 thí sinh so với năm trước.
Toàn tỉnh tổ chức 1 Hội đồng thi, bố trí 40 điểm thi đặt tại các cơ sở giáo dục đáp ứng được các yêu cầu tổ chức thi, đảm bảo đúng quy chế thi, thuận tiện cho thí sinh và an toàn cho công tác tổ chức của kỳ thi; có 849 phòng thi (tăng 64 phòng thi so với năm 2024).
Thí sinh tự do và thí sinh GDTX được bố trí dự thi cùng với thí sinh lớp 12 GDPT bảo đảm số lượng thí sinh lớp 12 GDPT chiếm ít nhất 50% tổng số thí sinh của điểm thi.
Để thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức kỳ thi theo quy chế thi và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, tỉnh Quảng Ninh dự kiến điều động khoảng 3.500 người thuộc ngành Giáo dục, Công an, Y tế và các cơ quan hữu quan khác tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Hội đồng thi.
Theo quyết định của Sở GD&ĐT, tổng số điều động 3.048 cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành và cơ quan phối hợp làm nhiệm vụ tại 40 điểm thi.
Nhân sự tham gia công tác coi thi, nhất là người đứng đầu các khâu trong tổ chức coi thi được lựa chọn đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện quy định về năng lực, phẩm chất, nghiệp vụ, kỹ năng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
“Đến thời điểm này, Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, UBND các địa phương và các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thi đã chủ động chuẩn bị, triển khai các điều kiện cần thiết để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 theo quy định”, bà Hạnh nói.
Theo bà Hạnh, công tác tổ chức thi nói chung và của Quảng Ninh nói riêng, luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, toàn diện, hiệu quả của Chính phủ, Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia, Bộ GD&ĐT, cùng với sự chủ động của tỉnh, trách nhiệm của ngành Giáo dục, sự phối hợp tích cực, chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương, sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đến nay, Quảng Ninh đã sẵn sàng mọi điều kiện cho kỳ thi tại địa phương.
Bà Hạnh cũng đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, các bộ, ngành Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ như, tăng cường chỉ đạo các địa phương triển khai nghiêm túc công tác tổ chức kỳ thi, đảm bảo khách quan, công bằng trong phạm vi cả nước, nhất là đối với khâu coi thi, chấm thi.
Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn sớm các thiết bị công nghệ cao, thiết bị điện tử ngụy trang tinh vi mà thí sinh có thể lợi dụng để gian lận thi cử…
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh xử lý thông tin xấu độc trên môi trường mạng, đặc biệt là các thông tin sai lệch liên quan đến kỳ thi; kịp thời phát hiện, triệt phá các hành vi lợi dụng mạng xã hội để phát tán đề thi, tổ chức gian lận thi cử.
Có cơ chế hỗ trợ về trang thiết bị, công nghệ kiểm soát an ninh, kỹ thuật phòng chống gian lận thi cử, phù hợp với điều kiện của các địa phương, đặc biệt là các địa bàn miền núi, hải đảo.
Không được chủ quan
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, nhất trí cao với báo cáo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Mặc dù Quảng Ninh là tỉnh có điều kiện về kinh tế, được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự chủ động của toàn ngành giáo dục. Tuy nhiên, Quảng Ninh có hải đảo nên năm nào cũng vậy, tỉnh đã có phương án vận chuyển đề thi đảm bảo an toàn, đúng quy định.
Qua nhiều năm, tỉnh Quảng Ninh cũng là một trong rất nhiều tỉnh thực hiện kỳ thi đúng chỉ đạo, an toàn, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng lưu ý, trong năm nay, chúng ta tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Nếu để xảy ra sơ suất sẽ dẫn đến hậu quả.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Lê Thành Long nói, tính đặc biệt của kỳ thi năm nay là kỳ thi của 2 chương trình. Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006 và Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Bên cạnh đó, kỳ thi diễn ra vào những ngày cuối cùng của việc sắp xếp bộ máy chính quyền.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cần đảm bảo an toàn, an lành cho kỳ thi. Cố gắng làm sao để cho các cháu có tinh thần thoái mái để làm bài thi.