Phó Thủ tướng dâng hương tưởng nhớ đồng chí Phan Đăng Lưu

Sáng 30/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Phan Đăng Lưu tại Nhà lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu ở xã Hoa Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ đồng chí Phan Đăng Lưu
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tưởng nhớ đồng chí Phan Đăng Lưu

Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ngày 5/5/1902 trong một gia đình nhà nho yêu nước tại xã Tràng Thành, nay là xã Hoa Thành, huyện Yên Thành. Sớm giác ngộ cách mạng, đồng chí trở thành chiến sỹ kiên trung trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp và là nhà cách mạng tiền bối xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Đồng chí đã có nhiều công lao, cống hiến, góp phần cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa sự nghiệp cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt là thời kỳ 1936-1940. Đồng chí Phan Đăng Lưu bị thực dân Pháp kết án tử hình ngày 26/8/1941 tại Hóc Môn - Gia Định.

Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu với Đảng, với dân tộc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các đồng chí trong đoàn nguyện hứa không ngừng phấn đấu và rèn luyện, mãi trung thành với lý tưởng cộng sản, ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lý
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm  mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lý

Cũng trong dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tới xóm Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành thăm và tặng quà ông Phan Đăng Thành (94 tuổi), cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân khu 4; ông Nguyễn Công Thế (87 tuổi) thương binh hạng 1/4 và bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lý.

Ân cần thăm hỏi, động viên các vị lão thành cách mạng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc các cụ sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Nhân dịp về thăm huyện Yên Thành, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Theo baochinhphu

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ