Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dự khai giảng Trường THPT Lương Ngọc Quyến

GD&TĐ - Sáng nay ngày 5/9, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Phạm Bình Minh đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2017-2018 tại Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên. 

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh  đánh trống khai giảng năm học mới
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh trống khai giảng năm học mới

Đến dự buổi lễ khai giảng còn có đồng chí Trần Quốc Tỏ Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên ; đại biểu Đại sứ quán nước CHDCND Lào; Văn phòng Chính Phủ; đại biểu lãnh Bộ GD&ĐT và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng thầy cô giáo và hơn 2000 học sinhTrường THPT Lương Ngọc Quyến.
Phát huy truyền thống của ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên, trong 72 năm qua, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường đã lao động, cống hiến, đoàn kết, gắn bó xây dựng ngôi trường này ngày càng khang trang, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ xây dựng đất nước.

Nhiều thầy cô giáo của trường đã được Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quí như danh hiệu nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh. Tập thể nhà trường đã được tặng Huân chương lao động hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh: Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các cháu học sinh những tình cảm thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Năm học mới 2017-2018 có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020. Phó Thủ tướng căn dặn Thầy trò Trường THPT Lương Ngọc Quyến cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm:

- Một là đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống gắn với đặc điểm tâm lý học sinh. Quan tâm rèn luyện kỹ năng tự học, tính chủ động, sáng tạo, vận dụng kiến thức vào cuộc sống cho học sinh. Tăng cường giáo dục học sinh ý thức phấn đấu để trở thành những công dân tốt, biết yêu quê hương, đóng góp hữu ích vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước trong tương lai.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cùng các đại biểu dâng hương tại đền thờ Bác Hồ
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cùng các đại biểu dâng hương tại đền thờ Bác Hồ              

- Hai là, quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý,  giáo viên có phẩm chất chính trị, có đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Mỗi cán bộ quản lý giáo dục, mỗi thầy cô giáo cần nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề nhưng rất đỗi vẻ vang của sự nghiệp dạy "chữ" dạy  "người", yêu thương học sinh để từ đó có phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học phù hợp đối tượng, giúp các em tự tin  trong học tập, giao tiếp và các hoạt động tập thể. Trong mỗi giờ học, các thầy cô giáo là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập cho học sinh.

Phó Thủ tướng căn dặn các cháu học sinh cần nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thi đua học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, không ngừng học hỏi, khám phá, sáng tạo, tích luỹ kiến thức, kỹ năng, nuôi dưỡng khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng quà lưu niệm cho nhà trường
 Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tặng quà lưu niệm cho nhà trường

 Phó Thủ tướng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm và có những đóng góp thiết thực hơn nữa đối với sự nghiệp GD&ĐT của tỉnh nói chung và Trường THPT Lương Ngọc Quyến nói riêng.

Trước mắt cần huy động mọi nguồn lực, tạo các điều kiện về CSVC, trang thiết bị dạy học, phù hợp với điều kiện của địa phương để nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh, nhằm động viên, khuyến khích các thầy cô giáo và các cháu học sinh hăng hái thi đua "Dạy tốt- Học tốt" theo lời Bác Hồ dạy.

Phó Thủ tướng trồng cây lưu niệm trên sân trường THPT Lương Ngọc Quyến

 Phó Thủ tướng trồng cây lưu niệm trên sân trường THPT Lương Ngọc Quyến

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ