Phó thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng cùng hơn 1.000 Quân y vào TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Phó Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào TP Hồ Chí Minh để trực tiếp kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở thành phố.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu động viên cán bộ, nhân viên, học viên Học viện Quân y tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: VietnamNet.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu động viên cán bộ, nhân viên, học viên Học viện Quân y tại Sân bay Quốc tế Nội Bài. Ảnh: VietnamNet.

Đoàn công tác của Học viện Quân y gồm 1.096 y bác sĩ, học viên lên đường vào TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chống dịch trưa 23/8. Đoàn gồm 264 bác sĩ, 73 cán bộ điều dưỡng và 759 học viên đại học.

Đến động viên đoàn Học viện Quân y tại sân bay Quốc tế Nội Bài có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng lãnh đạo bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự tự hào có các bác sĩ, những người làm công tác quân y trong QĐND Việt Nam.

"Tôi tin các đồng chí sẽ là tấm gương sáng để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Dứt khoát chúng ta sẽ hoàn thành được nhiệm vụ chống dịch giúp cho nhân dân khắc phục được hậu quả của bệnh dịch Covid-19…

Tôi tin các đồng chí cùng với tôi, cùng với tập thể Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ để không phụ lòng tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân đối với chúng ta. Chúc các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc. Chúng ta hãy vì nghĩa lớn, vì tình đồng bào, để chúng ta thực hiện nhiệm vụ”, báo VietnamNet trích lời động viện của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang động viên các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác. Ảnh: Đình Tùng.

Bộ trưởng Phan Văn Giang động viên các cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác. Ảnh: Đình Tùng.

Được biết, đoàn sẽ chia thành 341 tổ cơ động thực hiện nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo, điều phối của Sở chỉ huy phòng, chống dịch phía Nam, như: Tham gia lấy mẫu xét nghiệm, tiêm phòng vaccine; quản lý điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu, các bệnh thông thường; đồng thời, quản lý chăm sóc các trường hợp F0, cách ly, điều trị tại gia đình; phối hợp chuyển tuyến khi có yêu cầu và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác.

Sau khi bắt tay động viên, dặn dò bộ đội, Phó thủ tướng Lê Văn Thành và Đại tướng Phan Văn Giang lên máy bay cùng với những người lính quân y vào TP Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Quốc phòng cho biết, Phó Thủ tướng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng vào TP Hồ Chí Minh để trực tiếp kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở thành phố.

Thông tin trên báo chí cho biết, sau khi vào TP Hồ Chí Minh, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã đến thăm Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D (Ký túc xá Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), thăm một số chốt kiểm soát có quân đội chốt trực và thị sát hoạt động chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.