Phó phòng giải phóng mặt bằng lừa đảo lĩnh 18 năm tù

GD&TĐ - Giả mạo chữ ký lãnh đạo, sử dụng con dấu của cơ quan, nguyên Phó phòng giải phóng mặt bằng đã làm giả hàng loạt hồ sơ, hợp đồng liên quan đến góp vốn đất, làm bìa đất... lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân TP Vinh  (Nghệ An) số tiền lên tới 9,6 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Xuân Hà chịu mức án 18 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bị cáo Trần Xuân Hà chịu mức án 18 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 28/2, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Xuân Hà (SN 1983, trú xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trần Xuân Hà nguyên là Phó Trưởng phòng Giải phóng mặt bằng 3, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vinh.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2017-2018, với cương vị công tác của mình, Trần Xuân Hà giả mạo chữ ký của Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Vinh và sử dụng con dấu trung tâm này lập các hợp đồng góp vốn, viết các giấy vay tiền với nội dung góp vốn đầu tư đất, hứa hẹn làm bìa đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài của người dân.

Cơ quan chức năng xác định, Trần Xuân Hà lừa đảo chiếm đoạt của 8 người dân với số tiền lên đến hơn 9,6 tỉ đồng.

Cụ thể, trong quá trình thực hiện dự án đường 72m tại xã Nghi Phú, TP.Vinh, biết ông Lê Trọng Tr. (trú tại xóm 16, xã Nghi Phú) được Nhà nước hỗ trợ, bồi thường hơn 5,1 tỷ đồng (bao gồm đất và tài sản trên đất), Hà hứa giúp ông Tr. làm giúp thủ tục miễn giảm tiền sử dụng đất và làm bìa đất cho ông Tr. với số tiền 2,1 tỷ đồng.

Cùng thủ đoạn này, Trần Xuân Hà chiếm đoạt của ông Nguyễn Thái B. (trú phường Hưng Bình, TP Vinh) 1 tỷ đồng; ông Lê Duy Ph. (trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh 2,7 tỷ đồng; ông Nguyễn Sỹ D. (trú phường Hưng Dũng, TP.Vinh) 1 tỷ đồng.

Trần Xuân Hà còn giả sở hữu lô đất 16 (A2) có diện tích 115m2 tại xóm 17, xã Nghi Phú và lừa bán cho 2 người là anh Nguyễn Văn Ph. (trú tại phường Hà Huy Tập, TP.Vinh) và anh Nguyễn Văn H. (trú xã Nghi Phú, TP Vinh) cùng với mức giá 600 triệu đồng.

Ngoài ra, với lí do cần tiền đầu cơ đất, Trần Xuân Hà đã lừa anh Trần Thanh H. (trú phường Hà Huy Tập) góp vốn 376 triệu đồng, chị Trần Thị Thu B. góp 329 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Xuân Hà thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng. Hà cho biết, do nợ nần ngoài xã hội nhiều đã nghĩ cách lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt Hà dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Bị cáo xin lỗi các bị hại, đồng thời bày tỏ sự ăn năn, hối cải, mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về làm việc kiếm tiền khắc phục hậu quả.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Xuân Hà 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò Trường THCS Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tìm hiểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Vân Anh

Bồi đắp niềm tự hào dân tộc

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các trường học đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm GD thế hệ trẻ về lịch sử hào hùng của dân tộc.