Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm chính thức mở cửa trở lại

GD&TĐ - Tối 18/9 người dân đổ về phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) khi khu vực này chính thức mở trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.

Ngày đầu tiên mở lại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, rất đông người dân đã đổ về khu vực cho dù vỉa hè lát đá trên khu vực hồ vẫn chưa được hoàn thiện.
Ngày đầu tiên mở lại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, rất đông người dân đã đổ về khu vực cho dù vỉa hè lát đá trên khu vực hồ vẫn chưa được hoàn thiện.

Đúng 19h ngày 18/9, lực lượng chức năng tiến hành lệnh cấm tất cả các loại phương tiện giao thông cơ giới, thô sơ tại một loạt tuyến phố nằm trong khu vực phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, để bắt đầu mở lại phố đi bộ sau thời gian tạm dừng hoạt động để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm chính thức mở cửa trở lại ảnh 1
Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm chính thức mở cửa trở lại ảnh 2
Đúng 19h, hàng rào an ninh quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm được dựng lên, để cấm các phương tiện vào trong khu vực phố đi bộ.
Đúng 19h, hàng rào an ninh quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm được dựng lên, để cấm các phương tiện vào trong khu vực phố đi bộ.
Trong tối đầu tiên mở cửa trở lại phố đi bộ, nhiều người dân đã có mặt từ khá sớm.
Trong tối đầu tiên mở cửa trở lại phố đi bộ, nhiều người dân đã có mặt từ khá sớm.
Trước khi dịch Covid-19 diễn ra, phố đi bộ Hồ Gươm là địa điểm công cộng có số lượng du khách đông nhất ở Hà Nội vào những ngày cuối tuần.
Trước khi dịch Covid-19 diễn ra, phố đi bộ Hồ Gươm là địa điểm công cộng có số lượng du khách đông nhất ở Hà Nội vào những ngày cuối tuần.
Thời gian vừa qua, hoạt động của phố đi bộ hồ Gươm được tạm dừng để hạn chế lây lan dịch bệnh.
Thời gian vừa qua, hoạt động của phố đi bộ hồ Gươm được tạm dừng để hạn chế lây lan dịch bệnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ