Phố cổ Hội An đông khách trở lại sau mùa dịch Covid-19

Phố cổ Hội An là điểm đến yêu thích của nhiều du khách trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp dịu dàng, cổ kính.

Phố cổ Hội An đông khách trở lại sau mùa dịch Covid-19 ảnh 2

Sau khi mở cửa đón khách trở lại sau khoảng thời gian đóng cửa vì dịch Covid-19, phố cổ Hội An dần trở nên nhộn nhịp.

Tuy nhiên, khách du lịch đến Hội An thời điểm này chủ yếu là trong nước.

Dịch Covid-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, du khách chưa quay lại, nên các cửa hàng kinh doanh trong phố cổ vẫn đóng cửa “chờ khách”.

Nhiều tuyến đường như Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng… vốn sầm uất, du khách tấp nập, nhưng nay vắng bóng hơn.

Nhịp sống nhộn nhịp của phố cổ Hội An bắt đầu trở lại sau thời gian dài "ngủ" sâu vì ảnh hưởng dịch Covid-19.

Phố cổ lên đèn.

Khu vực chùa bà Mụ - điểm check in "hot" ở Hội An tụ tập khá đông khách.

Hàng quán ở chợ Hội An vẫn thưa thớt.

Buổi tối, thời tiết dịu hơn so với ban ngày, khách du lịch bắt đầu tấp nập./.

Theo vov.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.