Phó chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng làm Thứ trưởng Bộ Công Thương

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công Thương.

Bà Phan Thị Thắng được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công Thương.
Bà Phan Thị Thắng được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1568/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng (Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh) nhiệm kỳ 2021 – 2026) giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/12.

Với việc bổ nhiệm bà Phan Thị Thắng, đến nay, Bộ Công Thương có 5 Thứ trưởng gồm các ông Trần Quốc Khánh, Đỗ Thắng Hải, Đặng Hoàng An, Nguyễn Sinh Nhật Tân và bà Phan Thị Thắng.

Bà Phan Thị Thắng sinh năm 1976, quê quán tỉnh Long An. Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chuyên ngành kế toán, Cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Phan Thị Thắng có thời gian dài công tác tại quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh). Từ tháng 7/2013 đến 7/2019, bà lần lượt giữ chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Từ ngày 12/7/2019, bà là Phó chủ tịch HĐND TP. Hồ Chí Minh. Đến đầu tháng 12/2020, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ