Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng chúc thí sinh tự tin và nỗ lực làm bài thi

GD&TĐ - Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT cấp thành phố kiểm tra tại một số Điểm thi. 

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng động viên thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh - Hải Châu.
Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng động viên thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh - Hải Châu.

Với 35.726 thí sinh dự thi tại 99 Điểm thi trên địa bàn 56 xã, phường, TP Đà Nẵng đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Từ nhân sự, cơ sở vật chất đến công tác bảo mật đề thi, hỗ trợ thí sinh đều được xây dựng phương án cụ thể nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Huy động hơn 6.300 người phục vụ kỳ thi

Theo Sở GD&ĐT Đà Nẵng, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức tại 99 Điểm thi với 1.520 phòng thi và 50 phòng chờ. Thành phố huy động 6.395 người tham gia phục vụ kỳ thi, gồm 300 lãnh đạo Điểm thi, 289 thư ký, 3.436 giám thị, 649 giám sát cùng lực lượng công an, y tế và nhân viên phục vụ.

thi-tot-nghiep-da-nang-lam-thu-tuc-du-thi.jpg
Thi sinh xem sơ đồ và danh sách phòng thi tại Điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh.

Để chuẩn bị cho Kỳ thi, Sở GD&ĐT thành lập 5 đoàn kiểm tra do lãnh đạo sở làm trưởng đoàn kiểm tra điều kiện tổ chức thi tại các điểm thi và một đoàn kiểm tra kỹ thuật khu vực in sao đề thi, làm phách, chấm thi với sự tham gia của Công an TP Đà Nẵng.

Ngày 8/6, Sở tổ chức cuộc họp với trưởng điểm, phó trưởng điểm, thư ký và các đơn vị liên quan nhằm rà soát lần cuối công tác chuẩn bị. Tại cuộc họp, lực lượng công an tiếp tục quán triệt các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn và bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi; đồng thời nhắc nhở cán bộ coi thi tăng cường lưu ý thí sinh không mang, không sử dụng điện thoại di động trong phòng thi.

da-nang-lam-thu-tuc-thi-tot-nghiep.jpg
Thí sinh có mặt trong buổi phổ biến quy chế thi tại Điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh - Hải Châu (TP Đà Nẵng).

Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho biết, đây là Kỳ thi đầu tiên sau khi hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng nên quy mô tổ chức lớn hơn, địa bàn rộng hơn và có nhiều điểm thi tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Kỳ thi diễn ra trong tháng 6, cũng là thời điểm thường xảy ra giông lốc, lũ quét, nhất là ở các địa phương miền núi của thành phố. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị được thành phố đặc biệt quan tâm.

Đà Nẵng đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, điện lực, phòng chống thiên tai; đồng thời chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, công tác in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và tổ chức chấm thi đúng quy định.

Siết chặt an ninh, bảo mật đề thi

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT, nhiều Điểm thi nằm cách xa khu vực in sao đề thi từ 100 đến 170km như Điểm thi Trường THPT Tây Giang, THPT Nguyễn Văn Trỗi, THPT Khâm Đức, THPT Nam Trà My và Trường PTDTNT THCS&THPT Nam Trà My.

Trước đặc thù địa bàn rộng, lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với ngành Giáo dục xây dựng phương án vận chuyển đề thi, bài thi phù hợp từng tuyến đường; đồng thời bố trí cán bộ trực tiếp bảo vệ, áp tải trong toàn bộ quá trình vận chuyển.

da-nang-tot-nghiep-thpt-2026.jpg
Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh đối chiếu lại các thông tin cá nhân.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thành phố đã rà soát toàn bộ các khâu từ nhân sự, cơ sở vật chất, bố trí phòng thi đến các điều kiện phục vụ kỳ thi.

“Quan điểm chỉ đạo của thành phố là tuyệt đối không lơ là, không chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Mọi công việc phải được thực hiện chắc chắn để kỳ thi diễn ra suôn sẻ”, ông Tuấn nói.

Đối với công tác bảo mật đề thi, lãnh đạo thành phố xác định đây là khâu then chốt bảo đảm tính khách quan của kỳ thi. Các phòng lưu giữ đề thi và bài thi đều được khóa, niêm phong theo đúng quy định; bố trí lực lượng chuyên trách và công an trực 24/24 giờ. Hệ thống camera giám sát được lắp đặt đầy đủ tại các khu vực trọng yếu nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình bảo quản, vận chuyển và bàn giao đề thi.

Đồng hành cùng thí sinh

Bên cạnh công tác tổ chức, các phương án hỗ trợ thí sinh cũng được chuẩn bị từ sớm. Thành Đoàn - Hội Sinh viên thành phố thành lập 99 đội hình “Tiếp sức mùa thi” với hơn 2.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại các điểm thi.

Các địa phương và điểm thi cũng xây dựng phương án xử lý những tình huống phát sinh như thí sinh gặp tai nạn, sự cố sức khỏe hoặc khó khăn trong quá trình dự thi. Một số trường THPT ở địa bàn khó khăn, vùng biên giới, học sinh được dự thi tại trường để tránh phải di chuyển xa.

Các phương án hỗ trợ thí sinh được đặc biệt quan tâm. Đối với các trường miền núi có thí sinh đi thi ở những điểm thi xa, căn cứ quy định để hỗ trợ chi phí cho trường thuê xe chở thí sinh đi thi. Đối với các điểm thi có thí sinh ở lại buổi trưa, Sở GD&ĐT Đà Nẵng yêu cầu các Trưởng Điểm thi quan tâm bố trí chỗ nghỉ ngơi cho các em…

Trước đó, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng đã trao tặng 280 máy tính cầm tay cho học sinh miền núi, hỗ trợ thiết thực cho những em có hoàn cảnh khó khăn.

Thí sinh Vũ Hoài Chương, dự thi tại Điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh - Hải Châu cho biết: "Em được các thầy cô hướng dẫn kỹ về quy chế thi cũng như hỗ trợ ôn tập thông qua các đợt thi thử và hệ thống đề luyện tập. Nhờ sự đồng hành của thầy cô, em cảm thấy khá tự tin và giữ được tâm lý ổn định trước kỳ thi. Em sẽ cố gắng hết sức để đạt kết quả tốt nhất trong những ngày thi tới”.

Gửi gắm tới các thí sinh trước kỳ thi, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng mong các em giữ vững tâm lý, tự tin và nỗ lực hết mình.

“Đây là thời điểm các em chuẩn bị bước sang một chặng đường mới. Thành công sẽ đến từ sự quyết tâm, nỗ lực và niềm tin vào bản thân. Cùng với đó, các em cần thực hiện nghiêm túc quy chế thi để góp phần bảo đảm một kỳ thi công bằng, an toàn và thành công”, ông Tuấn nhắn nhủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Trường Teen 2026” sẽ lên sóng VTV7 từ đầu tháng 7/2026 - Ảnh: VTV.

‘Trường Teen 2026’ trở lại VTV7

GD&TĐ - Chương trình “Trường Teen 2026” chính thức bước vào giai đoạn ghi hình, với sự tham gia của 16 đội xuất sắc đến từ nhiều trường THPT trên cả nước.