Phó Chủ tịch Quốc hội tri ân người có công tại Đắk Lắk

GD&TĐ - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao 200 suất quà, gửi lời tri ân sâu sắc tới người có công và các gia đình chính sách tại Đắk Lắk.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho các gia đình chính sách. (Ảnh: CL)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho các gia đình chính sách. (Ảnh: CL)

Ngày 19/7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), bà Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến thăm, gặp mặt và trao quà tri ân cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tại các xã Ea Wer, Ea Nuôl, Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

qh-11.jpg
Các thương, bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tại buổi gặp mặt với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. (Ảnh: CL)

Đời đời ghi nhớ những hy sinh vì Tổ quốc

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh gửi lời thăm hỏi chân thành cùng lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, sẵn sàng gửi lại tuổi thanh xuân, gác lại hạnh phúc riêng để giành độc lập, tự do cho dân tộc, mang lại cuộc sống hòa bình, ấm no cho nhân dân.

Những hy sinh ấy đã làm nên dáng hình đất nước hôm nay và trở thành phần ký ức thiêng liêng không thể phai mờ của dân tộc.

qh-2.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới các thương, bệnh binh. (Ảnh: CL)

“Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi, đời đời biết ơn những cống hiến, hy sinh to lớn đó. Chăm lo người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng, thể hiện đạo lý truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam”, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Đắk Lắk là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đồng bào các dân tộc đã kiên cường, anh dũng trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Toàn tỉnh hiện có 97.175 người có công với cách mạng; 2.047 Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng, trong đó 41 mẹ còn sống. Bên cạnh đó, 34.277 gia đình chính sách đang được các cấp, ngành và toàn xã hội thường xuyên quan tâm, chăm lo.

Mỗi con số không chỉ gợi nhắc những mất mát, hy sinh mà còn đặt ra trách nhiệm đối với thế hệ hôm nay trong việc tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk bố trí hơn 21,5 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công và các gia đình chính sách trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, đây là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

qh-4.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: CL)

Để sự tri ân trở thành những việc làm thiết thực

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; sự vào cuộc của các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong thực hiện chính sách ưu đãi người có công.

Các chế độ, chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời; nhiều nguồn lực xã hội được huy động nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; quan tâm thiết thực đến nhà ở, y tế, giáo dục, việc làm và đời sống của các gia đình chính sách.

Cùng với đó, địa phương cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, củng cố tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và giàu bản sắc.

qh-1.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời tri ân sâu sắc tới thân nhân các liệt sĩ. (Ảnh: CL)

"Mong các gia đình chính sách và người có công tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, trở thành những tấm gương sáng để giáo dục con cháu noi theo truyền thống cha anh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp", Phó Chủ tịch Quốc hội gửi gắm.

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Thanh cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trao 200 suất quà tri ân cán bộ tiền khởi nghĩa, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tại các xã Ea Wer, Ea Nuôl và Buôn Đôn.

Những phần quà mang theo tình cảm, sự biết ơn của thế hệ hôm nay đối với những người đã dành tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự tri ân ấy không chỉ được gửi trao trong tháng Bảy, mà cần tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, bền bỉ trong cuộc sống hằng ngày.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 97.175 người có công với cách mạng; 2.047 Mẹ Việt Nam anh hùng được phong tặng, truy tặng, trong đó 41 mẹ còn sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ