Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ khai giảng tại trường PTDT nội trú Thái Nguyên

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ khai giảng tại trường PTDT nội trú Thái Nguyên
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường PTDT nội trú Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Lâm
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường PTDT nội trú Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Lâm

Trường PTDT nội trú Thái Nguyên chính thức được thành lập tháng 6/2008, với nhiệm vụ GD-ĐT HS bậc THPT cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh Thái Nguyên. Ngay trong năm học đầu tiên (2008 - 2009), cùng với việc tuyển sinh 120 HS lớp 10, nhà trường còn được Sở GD-ĐT Thái Nguyên giao dạy 210 HS lớp 12, 95 HS lớp 11(đây là số HS còn lại của trường THPT Bán công Việt Bắc cũ) nhưng đã gặt hái được thành công ngoài mong đợi với 19 em đoạt HS giỏi lớp 10 cấp tỉnh; lớp 11, 12 có 8 em; 06 HS giỏi toàn diện lớp 10; 71 HS tiên tiến lớp 10; 167/210 HS lớp 12 (bán công) đỗ tốt nghiệp...

Sang năm thứ hai (2009 - 2010), trường có 303 (232 HS khối 10, khối 11 nội trú và 71 HS khối 12 của trường THPT Bán công Việt Bắc), trong đó 6,0% HS đạt học lực giỏi; 54,0% HS đạt học lực khá; 53/231 em đạt giải HS giỏi trong kỳ thi chọn HS giỏi cấp tỉnh; 90,11% HS lớp 12 bán công đỗ tốt nghiệp; tỷ lệ lên lớp khối dân tộc nội trú là trên 98%. Đặc biệt trong lần đầu tham dự Hội thi VH - TT các trường PTDT nội trú toàn quốc lần thứ VI-2010 vừa được diễn ra tại Quảng Ngãi, thầy và trò trường PTDT nội trú Thái Nguyên đã đạt được thành tích đáng khích lệ với 3HCB, 9HCĐ, trong đó ở nội dung thi Văn hoá đạt 2 HCB, 7 HCĐ xếp thứ 10 trong 48 đoàn tham dự; nội dung thi HS Thanh lịch đã lọt vào tốp 16 thí sinh xuất sắc nhất trong tổng số gần 100 HS tham dự.

Nhân dịp về khai giảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao cho tập thể, học sinh trường PTDT nội trú Thái Nguyên một bộ máy vi tính. Ảnh Nguyễn Lâm
Nhân dịp về khai giảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao cho tập thể, học sinh trường PTDT nội trú Thái Nguyên một bộ máy vi tính. Ảnh Nguyễn Lâm

Bước vào năm học mới 2010 – 2011, Trường PTDT nội trú Thái Nguyên có 12 lớp với 352 HS. Với chủ đề của của năm học mới “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng GD”, tại Lễ khai giảng, sau khi Hiệu trưởng nhà trường Nông Thị Ngọc Lan đọc diễn văn khai giảng, nhà trường đã phát động và ký cam kết mỗi thầy cô giáo và mỗi em HS phấn đấu đạt một số chỉ tiêu trọng tâm trong năm học như: tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng GD; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; hay tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”; tiếp tục thực hiện và mở rộng cuộc vận động 2 không với 4 nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong GD; nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và ngồi nhầm lớp của HS”...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại Lễ khai giảng Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã biểu dương những thành tích của thầy và trò trường PTDT nội trú Thái Nguyên nói riêng và ngành GD&ĐT Thái Nguyên nói chung đạt được trong năm học 2009 – 2010 vừa qua, nhất là những cố gắng trong công tác xã hội hoá GD, xây dựng phong trào trường học thân thiện, HS tích cực, ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý trong nhà trường.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận trò chuyện với thầy và trò Trường PTDT nội trú Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Lâm
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận trò chuyện với thầy và trò Trường PTDT nội trú Thái Nguyên. Ảnh: Nguyễn Lâm

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trường PTDT nội trú có vị trí và tầm quan trọng chiến lược trong hệ thống GD, là nguồn bổ sung cán bộ của tỉnh nhà. Do vậy, trong năm học mới 2010 – 2011 này nhà trường cần thực hiện tốt chủ đề năm học là “Tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng GD” tích cực, sáng tạo trong việc thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”; tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời nỗ lực hơn nữa trong đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh GD toàn diện, chú trọng GD đạo đức, lối sống, GD hướng nghiệp và pháp luật, đặc biệt là GD cho HS khi ra trường phải biết nghề, có kiến thức và kỹ năng trong lao động sản xuất phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương; HS vào trường nội trú phải đảm bảo đúng đối tượng, thực sự công bằng, dân chủ, khách quan. Các em được tuyển vào học phải nhận thức đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm cao cả mà gia đình, làng bản và dân tộc mình gửi gắm, do vậy phải quyết tâm học tập, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện kỹ năng, đoàn kết và kỷ luật. Ngoài ra các bậc phụ huynh cũng cần tích cực động viên con em kịp thời, tạo điều kiện tốt nhất và thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà trường, chính quyền địa phương, tạo môi trường lành mạnh để các em yên tâm học tập và rèn luyện...

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại sân trường. Ảnh: Nguyễn Lâm
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận và các đại biểu trồng cây lưu niệm tại sân trường. Ảnh: Nguyễn Lâm

Bước vào năm học mới (2010 – 2011), tuy là một trong những trường còn non trẻ và bước đầu đã đạt được những thành đáng ghi nhận, nhưng Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp tục mong muốn các thầy giáo, cô giáo nhà trường cần nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hơn nữa cho sự nghiệp GD&ĐT, lấy chất lượng GD thực làm nòng cốt, tất cả vì các em HS thân yêu, để xây dựng Trường PTDT nội trú Thái Nguyên ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin yêu của đồng bào các dân tộc và thực sự là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Tiếp tục GD các em về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tự hào về quê hương, để từ đó các em có thêm động lực học tập, phấn đấu. Đồng thời, các em HS cũng cần phải cố gắng, chăm chỉ siêng năng học tập, kết hợp chặt chẽ học với hành để có được kiến thức chắc chắn, thực sự có ích cho bản thân, cho quê hương, bản làng, góp phần vào công cuộc CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế... Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trao tặng 01 bộ máy vi tính cho nhà trường.

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng.         Ảnh Nguyễn Lâm
Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai giảng. Ảnh Nguyễn Lâm

Sau khi gióng lên hồi trống chính thức báo hiệu ngày khai trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Vượng và các đại biểu cùng đi đã trồng cây lưu niệm với thầy và trò trường PTDT nội trú Thái Nguyên. 

Thay mặt nhà trường và các em HS, bà Nông Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường PTDT nội trú Thái Nguyên hứa với Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ nỗ lực phấn đấu, khắc phục vượt qua mọi khó khăn thách thức để đáp ứng với nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước, của Ngành GD, không ngừng thi đua dạy tốt – học tốt và làm tròn trách nhiệm Dạy chữ - Dạy người...

Trung Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ