Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachak thăm và làm việc tại Đại học Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/7, bà Sounthone Xayachak Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Đại học Thái Nguyên.

Bà Sounthone Xayachak - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Đại học Thái Nguyên.
Bà Sounthone Xayachak - Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Lào - Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Đại học Thái Nguyên.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào, Tổng Thư ký Quốc hội Lào Pingkham Lasasimma; Đại sứ Lào tại Việt Nam Sengphet Houngboungnuang; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội và ĐBQH các tỉnh của Lào;

Về phía Việt Nam có bà Trần Thị Hồng An, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại; bà Đoàn Thị Hảo, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên; PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc Phụ trách Đại học Thái Nguyên lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND và các sở, ngành tỉnh Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Sounthone Xayachak Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào bày tỏ vui mừng khi dẫn đầu Đoàn đại biểu Quốc hội Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam và đến thăm Đại học Thái Nguyên trong bầu không khí hai Đảng và Nhân dân hai nước đang kỷ niệm trọng thể 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5.9.1962 - 5.9.2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18.7.1977 - 18.7.2022).

Bà Sounthone Xayachak Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào phát biểu tại buổi làm việc

Bà Sounthone Xayachak Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch Quốc hội Lào phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh đến mối quan hệ vĩ đại và hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia không ngừng phát huy trên tất cả các lĩnh vực, quan hệ chính trị ngày càng vững chắc, quốc phòng - an ninh - đối ngoại, hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại tiếp tục được mở rộng… Cùng với đó, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương của Lào và Việt Nam ngày càng được củng cố, thắt chặt hơn, trong đó có quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Lào với tỉnh Thái Nguyên trong việc phát triển kinh tế - xã hội và giáo dục đào tạo.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Sounthone Xayachak mong muốn Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công to lớn hơn nữa, đặc biệt trong công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực cho Việt Nam cũng như giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực cho Lào. Đồng thời, các em sinh viên Lào đang học tập tại Đại học Thái Nguyên tiếp tục kế thừa và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào và Việt Nam.

Bày tỏ niềm vinh dự, vui mừng trước chuyến thăm và làm việc của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào tại Đại học Thái Nguyên, PGS.TS Trần Thanh Vân, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh: Tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam - Lào luôn là nguồn sức mạnh, niềm tự hào, tài sản vô giá của hai đất nước, hai dân tộc và cần được trân trọng, kế thừa, phát triển thành dòng chảy liên tục cho các thế hệ mai sau.

PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc phụ trách Đại học Thái Nguyên

PGS.TS Trần Thanh Vân - Phó Giám đốc phụ trách Đại học Thái Nguyên

Hợp tác văn hóa, giáo dục và đào tạo luôn được coi là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng của mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Trong nhiều năm qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nước bạn Lào luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước và ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng. Từ những năm 90 thế kỷ XX, hàng chục nghìn lưu học sinh Lào đã sang học tập, nghiên cứu tại Việt Nam và trở về công tác, xây dựng và phát triển đất nước Lào.

Hiện Đại học Thái Nguyên đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo sinh viên nước ngoài và trao đổi sinh viên đi học tập ở các nước. Tính đến tháng 12/2021, Đại học Thái Nguyên đang đào tạo 1.387 lưu học sinh đến từ 16 quốc gia trên thế giới, trong đó có 1.151 lưu học sinh Lào, bao gồm 105 lưu học sinh Lào học dự bị tiếng Việt và 13 nghiên cứu sinh, 117 học viên thạc sĩ.

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Thái Nguyên cùng sự hợp tác, giúp đỡ của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, sự phối hợp của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục thành viên ngoài việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo và quản lý đối với lưu học sinh Lào cũng đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động nổi bật như: Vòng Chung kết toàn quốc cuộc thi “Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam năm 2019” và “Không gian văn hóa Lào”…

Đồng thời, PGS.TS Trần Thanh Vân cũng khẳng định, Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục đóng góp có hiệu quả trong việc củng cố, tăng cường và vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, trong đó có quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ