Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng SGK cho thư viện trường học tỉnh Tuyên Quang

GD&TĐ - Ngày 13/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã thăm và làm việc với Tỉnh ủy Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng SGK cho thư viện trường học tỉnh Tuyên Quang
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh:Việt Hà
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với tỉnh ủy Tuyên Quang. Ảnh:Việt Hà

Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Đức Thái - Chủ tịch Hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam, Bộ GD&ĐT, đơn vị tài trợ sách cho thư viện các trường học trong đợt này.

Về phía tỉnh Tuyên Quang có ông Chẩu Văn Lâm - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Ông Vũ Đình Hưng - Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang cùng lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, các sở, ngành tỉnh Tuyên Quang.

Trình bày báo cáo tại buổi làm việc, ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND tỉnh - cho biết: Liên tiếp trong 3 năm 2016-2018 và 8 tháng đầu năm 2019, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra.

Tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 đạt 36 triệu đồng/người; bằng 1,3 lần so với năm 2015. Tỉnh đã chủ động sáng tạo xây dựng thương hiệu gỗ rừng trồng bằng việc cấp chứng chỉ rừng trồng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, tỷ lệ che phủ rừng trên 65%, là một trong những tỉnh có tỷ lệ cao nhất cả nước; môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, tạo sự cởi mở, thông thoáng, thu hút một số tập đoàn lớn đầu tư vào tỉnh, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội…

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh:Việt Hà
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh:Việt Hà

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần quan tâm chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra;

Trong đó, đặc biệt chú trọng tìm các khâu đột phá, các giải pháp trọng tâm nhằm khai thác, phát triển tiềm năng thế mạnh của địa phương; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị; đảm bảo chuẩn bị tốt cơ cấu nhân sự cho nhiệm kỳ tới của Đại hội Đảng bộ của tỉnh.

Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh: Tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động: phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;  phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Đức Thái và đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng học bổng, sách cho thư viện trường học tỉnh Tuyên Quang. Ảnh:Việt Hà
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, ông Nguyễn Đức Thái và đại diện Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam trao tặng học bổng, sách cho thư viện trường học tỉnh Tuyên Quang. Ảnh:Việt Hà

Đặc biệt, qua các phong trào thi đua cần chú ý phát hiện, khen thưởng kịp thời, đồng thời truyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào.

Ngoài ra, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Dựa trên những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của Tuyên Quang trong cách mạng, đồng chí Phó Chủ tịch nước gợi ý tỉnh nên mạnh dạn đề nghị Nhà nước tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhất…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã trao tặng 200 triệu đồng học bổng cho trẻ em nghèo tỉnh Tuyên Quang, trích từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam; Tặng SGK, sách tham khảo trị giá 75 triệu đồng cho thư viện của 5 trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do NXB Giáo dục Việt Nam tài trợ.

Trước đó, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang; Dự khai mạc Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương ... Ảnh: Việt Hà
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dâng hương ... Ảnh: Việt Hà
.... và thỉnh chuông tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang. Ảnh:Việt Hà
.... và thỉnh chuông tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang. Ảnh:Việt Hà
Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Việt Hà
 Các thành viên trong đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Việt Hà
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Hà
  Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Việt Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ