Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: ĐH Thái Nguyên phải trở thành một đại học vùng điển hình

GD&TĐ - Ngày 19/8, trong chuyến thăm và chúc mừng Công an tỉnh Thái Nguyên nhân kỉ niệm 74 năm thành lập Lực lượng Công an Nhân dân, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có buổi làm việc với tỉnh ủy Thái Nguyên, thăm và chúc mừng ĐH Thái Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: ĐH Thái Nguyên phải trở thành một đại học vùng điển hình
Nữ sinh ĐH Thái Nguyên tặng hoa Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Việt Hà
 Nữ sinh ĐH Thái Nguyên tặng hoa Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Việt Hà

Dự buổi làm việc có ông Chu Văn Yêm - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Trần Quốc Tỏ - Bí thư tỉnh ủy; Vũ Hồng Bắc - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cùng Ban Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Hiệu trưởng các trường ĐH thành viên.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác, GS.TS Phạm Hồng Quang – Giám đốc ĐH Thái Nguyên đã nhấn mạnh những thành tựu của Đại học sau 25 năm xây dựng và phát triển: Hiện toàn đại học có trên 4.100 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trong đó có trên 2.600 cán bộ giảng viên, 154 giáo sư, phó giáo sư, 712 tiến sĩ, 2.181 thạc sĩ.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu giao nhiệm vụ cho ĐH Thái Nguyên. Ảnh: Việt Hà
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu giao nhiệm vụ cho ĐH Thái Nguyên. Ảnh: Việt Hà

Đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ cao ở tất cả các lĩnh vực: nông lâm nghiệp, công nghiệp, y học, giáo dục, khoa học cơ bản, kinh tế. Một số trường đại học có tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ cao (gần 50%) như Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Nông Lâm…

Từ khi thành lập đến nay, Đại học Thái Nguyên đã đào tạo gần 200.000 cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học và sau đại học. Đặc biệt, số sinh viên hệ cử tuyển là 795 người, 440 lưu học sinh nước ngoài tốt nghiệp đại học và 146 tốt nghiệp thạc sĩ. Hiện nay ĐHTN đang đào tạo trên 60.000 người...

GS.TS Phạm Hồng Quang báo cáo với Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Hà
  GS.TS Phạm Hồng Quang báo cáo với Phó Chủ tịch nước cùng đoàn công tác tại buổi làm việc. Ảnh: Việt Hà

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng ĐH Thái Nguyên trong 25 năm xây dựng và trưởng thành đã đạt được nhiều thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Chia sẻ những khó khăn, thách thức và các kiến nghị của ĐH Thái Nguyên với Đảng và Nhà nước, Chính phủ - Phó Chủ tịch nước đã động viên tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên ĐH Thái Nguyên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó để đạt được thành tích cao hơn nữa trong thời gian tới, trở thành một đại học vùng điển hình trong GD&ĐT của cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý với Đảng bộ, Ban giám đốc ĐH Thái Nguyên 3 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là: Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên; Phát huy tốt hơn nữa hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học, công nghệ đối với các tỉnh khu vực trung du miền núi Bắc Bộ và tỉnh Thái Nguyên; Đặc biệt quan tâm bồi dưỡng bản lĩnh, trí tuệ và lý tưởng của sinh viên. 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà chúc mừng ĐH Thái Nguyên trước thềm năm học mới. Ảnh: Việt Hà
 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng quà chúc mừng ĐH Thái Nguyên trước thềm năm học mới. Ảnh: Việt Hà
GS.TS Phạm Hồng Quang tặng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giò lan quý, sản phẩm của ĐH Thái Nguyên ươm tạo. Ảnh: Việt Hà
 GS.TS Phạm Hồng Quang tặng Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh giò lan quý, sản phẩm của ĐH Thái Nguyên ươm tạo. Ảnh: Việt Hà
Ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng quà cho ĐH Thái Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Việt Hà
Ông Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng quà cho ĐH Thái Nguyên nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Việt Hà
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Ban Giám đốc ĐH Thái Nguyên và Hiệu trưởng các trường thành viên. Ảnh: Việt Hà
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Ban Giám đốc ĐH Thái Nguyên và Hiệu trưởng các trường thành viên. Ảnh: Việt Hà

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ