Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh bị xử lý nồng độ cồn

GD&TĐ - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh ở Lâm Đồng bị lập biên bản xử lý nồng độ cồn, không bằng lái, tự nhận mình là lao động tự do...

Công an TP Đà Lạt kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: C.A TP Đà Lạt)
Công an TP Đà Lạt kiểm tra nồng độ cồn. (Ảnh: C.A TP Đà Lạt)

Ngày 23/2, thông tin từ Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đã có thông báo "Vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ" gửi Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo đó, thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Công an TP Đà Lạt đã phát hiện, lập biên bản đối với 1 trường hợp là cán bộ, công chức, đảng viên đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Cụ thể, hồi 23 giờ ngày 23/1/2024, tại đường Nguyễn Văn Cừ (phường 1), tổ tuần tra, kiểm soát phát hiện lái xe Trần Quang Khải (SN 1977), điều khiển ô tô BKS: 49A-478.18 có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,112 mg/l); không có giấy phép lái xe.

Ngay sau đó, Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các lỗi nêu trên.

Điều đáng nói, khi bị lập biên bản, ông Khải lại khai nghề nghiệp tự do.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP Đà Lạt đã xác định, ông Khải là cán bộ, đảng viên, hiện đang giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Theo Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an TP Đà Lạt, đơn vị đề nghị Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, kiểm điểm cán bộ, đảng viên vi phạm và trách nhiệm liên đới của cá nhân, tập thể có liên quan theo Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, trao đổi lại kết quả xử lý trước 15/3/2024 để báo cáo các cấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hộp chứa cảm biến có chức năng cảnh báo vật cản đường sắt tại phòng lab của Trường Đại học Việt Đức. Ảnh: NVCC

Ứng dụng công nghệ nâng cao an toàn đường sắt

GD&TĐ - Nhóm nghiên cứu Đại học Việt Đức phát triển hệ thống cảnh báo vật cản trên đường sắt, độ chính xác trên 98%, truyền dữ liệu theo thời gian thực, giúp giảm nhân lực, tăng khả năng giám sát.

Minh họa/INT.

Đừng bênh vực mù quáng

GD&TĐ - Người hâm mộ cần rành mạch giữa việc ứng xử với tài năng, đóng góp và những hành vi vi phạm pháp luật của người nổi tiếng.