Phổ biến giáo dục pháp luật 'hợp gu' giới trẻ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học được ngành GD-ĐT tỉnh Lai Châu chú trọng.

Học sinh Trường THPT Tân Uyên sân khấu hóa kiến thức pháp luật về phòng chống buôn bán người.
Học sinh Trường THPT Tân Uyên sân khấu hóa kiến thức pháp luật về phòng chống buôn bán người.

Bám sát đặc điểm, điều kiện thực tế ở mỗi địa phương mà nội dung, hình thức tuyên truyền thay đổi theo hướng sinh động và phù hợp với tâm lý của học sinh.

Giảm hành vi lệch chuẩn

Những năm qua, Trường THPT Mường Than (huyện Than Uyên) luôn xác định công tác giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để hình thành nhân cách học sinh. Cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh cho biết: “Thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp học sinh nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật. Các em không chỉ rèn luyện đạo đức, trau dồi kỹ năng sống mà còn hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật”.

Từ đầu năm học 2022 - 2023, Trường THPT Mường Than đã xây dựng nhiều hoạt động tuyên truyền có chiều sâu nhằm giúp học sinh hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật. Đặc biệt là kiến thức liên quan đến an toàn giao thông đường bộ, an ninh mạng, phòng chống ma túy, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội khác.

“Từ việc tuyên truyền các quy định của pháp luật, chúng tôi hướng đến giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Khi trò nhận thức được các quy định của pháp luật sẽ hình thành thói quen, nhân cách. Từ đó giảm thiểu hành vi vi phạm, lệch chuẩn ở lứa tuổi vị thành niên và ngăn ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường” - cô Đinh Thị Quyên, Hiệu trưởng Trường DTNT THPT Nậm Nhùn cho biết.

Trường THPT Mường Than đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lai Châu và Công ty Honda Trường Thành tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Trường cũng phối hợp với Công an huyện Than Uyên tổ chức buổi tuyên truyền về “Phòng, chống ma túy học đường”, “Luật An ninh mạng và văn hóa ứng xử trên không gian mạng” cho học sinh, giáo viên toàn trường với nhiều nội dung phong phú, thiết thực trong cuộc sống. Ngoài ra, Đoàn trường thường xuyên tuyên truyền vào buổi sinh hoạt đầu giờ, giữa giờ; tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật…

“Thông qua tuyên truyền, ý thức chấp hành pháp luật và nội quy nhà trường của học sinh có nhiều tiến bộ. Nhiều năm qua, nhà trường không có học sinh vi phạm pháp luật” – cô Nguyễn Thị Thanh cho biết.

Tại huyện Nậm Nhùn, Trường DTNT THPT Nậm Nhùn đã phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong giáo dục các hành vi, chuẩn mực đạo đức. Đồng thời, trường tổ chức tuyên truyền, sân khấu hóa các tình huống, câu chuyện pháp luật trong buổi chào cờ đầu tuần hay hoạt động ngoại khóa.

Tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Tuyên truyền pháp luật tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Trao tặng “móc khóa an ninh”

Trường THPT thành phố Lai Châu thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu, công an TP Lai Châu tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật bằng nhiều nội dung phù hợp với lứa tuổi và thực tế nhà trường.

Trung tuần tháng 12/2022, trường phối hợp với Công an TP Lai Châu tổ chức chương trình Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Dịp này, nhà trường ra mắt mô hình “Móc khóa an ninh” với sự tham gia của 53 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 1.036 học sinh toàn trường.

Tại lễ ra mắt, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh được trang bị những chiếc móc khóa nhỏ gọn do Công an TP Lai Châu trao tặng. Thầy Bùi Văn Toản, Hiệu trưởng nhà trường cho hay: Mô hình “Móc khóa an ninh” nhằm trang bị và rèn luyện cho học sinh kỹ năng sống cơ bản. Đồng thời, giúp các em có thêm địa chỉ, khi cần có thể tìm đến để được tham khảo, tư vấn, giúp đỡ.

Ngoài trao tặng móc khóa an ninh, Công an TP Lai Châu cũng công khai số điện thoại đường dây nóng của đơn vị và Công an các xã, phường để tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân.

“Trong buổi chào cờ đầu tuần hoặc hoạt động giáo dục ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, chúng tôi đã phối hợp với các trường tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức, như: Thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt theo chủ đề pháp luật, sân khấu hóa với các tiểu phẩm, trò chơi. Mỗi nội dung tuyên truyền được liên hệ bằng những hình ảnh thực tế, sinh động để các em dễ tiếp cận, lĩnh hội” - Thiếu tá Lò Anh Đức, Phó Trưởng Công an TP Lai Châu chia sẻ.

Cùng với việc tuyên truyền lý thuyết, trong buổi ngoại khóa, thầy cô, báo cáo viên pháp luật còn tổ chức hỏi - đáp nhằm giúp học sinh dễ hiểu, nhớ lâu. Đồng thời, các trò chơi “học mà chơi, chơi mà học” tạo không khí sôi nổi, học sinh yêu thích và hào hứng tham gia.

Đầu năm học 2022 – 2023, Trường THCS Quyết Thắng, TP Lai Châu đã phối hợp với Công an thành phố tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ nhằm tuyên truyền phòng chống tác hại của ma túy, thuốc lá điện tử trong trường học. Em Nguyễn Thị Quỳnh, học sinh lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường THCS Quyết Thắng chia sẻ: “Qua buổi sinh hoạt, chúng em đã nhận thức sâu sắc hơn về hiểm họa của ma túy, thuốc lá. Nắm được kiến thức trên, em và các bạn sẽ là tuyên truyền viên để truyền tải tới gia đình và cộng đồng, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ