Phim về huyền tích Chử Đồng Tử ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026

GD&TĐ -Mùa phim Tết 2026 ghi nhận sự xuất hiện của tác phẩm điện ảnh đặc biệt “Huyền tình Dạ Trạch”, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Chử Đồng Tử – Tiên Dung.

Phim "Huyền tình Dạ Trạch" tái hiện nhiều phong tục, nghi lễ truyền thống xưa của người Việt.
Phim "Huyền tình Dạ Trạch" tái hiện nhiều phong tục, nghi lễ truyền thống xưa của người Việt.

“Huyền tình Dạ Trạch” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất, đạo diễn Tôn Văn thực hiện. Phim dự kiến ra rạp từ ngày 6/2 và khởi chiếu toàn quốc ngày 10/2 (tức 23 tháng Chạp), thời điểm khởi động cao trào của mùa phim Tết Nguyên đán.

Đây là lần đầu tiên câu chuyện tình yêu nổi tiếng trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam được chuyển thể thành một tác phẩm điện ảnh chiếu rạp.

cdt-3.jpg

Lấy cảm hứng từ thiên tình sử Chử Đồng Tử – Tiên Dung, bộ phim tái hiện mối tình vượt qua rào cản thân phận giữa chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và nàng công chúa Tiên Dung, con vua Hùng. Tuy nhiên, tác phẩm không dừng lại ở câu chuyện tình lãng mạn, mà mở rộng không gian lịch sử – văn hóa, tái hiện đời sống của cư dân Việt cổ trong bối cảnh Văn Lang – tiền Đông Sơn.

cdt-2.jpg

Đáng chú ý, “Huyền tình Dạ Trạch” với bối cảnh quay được lựa chọn tại những địa danh gắn với truyền thuyết, như Chử Xá (Hà Nội) và khu vực đầm Dạ Trạch (Hưng Yên). Điều này không chỉ góp phần tăng tính chân thực cho bộ phim mà còn giúp tôn vinh các không gian văn hóa – lịch sử quen thuộc trong dân gian Việt Nam.

cdt-1.jpg

Phim quy tụ dàn diễn viên đa thế hệ, trong đó có NSND Nguyễn Trọng Trinh, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Nguyễn Chiều Xuân, cùng các diễn viên trẻ như Nguyễn Xuân Phúc, Lê Trần Thanh Tâm…

Trong bối cảnh thị trường phim Tết ngày càng cạnh tranh, sự xuất hiện của “Huyền tình Dạ Trạch” cho thấy nỗ lực làm mới điện ảnh Việt bằng việc khai thác chất liệu truyền thống. Không chỉ hướng đến giải trí, bộ phim còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân gian, đưa truyền thuyết Việt Nam đến gần hơn với khán giả đương đại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giờ học tại Trường THCS Thuỵ Liên (Thái Thụy, Hưng Yên).

Giáo viên hợp đồng có được hưởng phụ cấp ưu đãi?

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, công tác được 2 năm tại một trường công lập. Xin hỏi, tôi có được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo (phụ cấp đứng lớp) theo quy định hiện hành của Nhà nước không? Tôi có thuộc đối tượng được hưởng tiền thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ không? – Nguyễn Thúy Lan (thuylan***@gmail.com).

Bất động sản Thông tin Vinhomes Saigon Park mới nhất Vinhomes Sai Gon Park Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com