Philippines muốn "đổi" y tá lấy vaccine, Campuchia gồng mình chống ổ dịch mới

GD&TĐ - Tính đến hôm qua (23/2), thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 112,6 triệu ca mắc Covid-19, gồm hơn 358 ngàn ca mới. Số ca tử vong gần 2,5 triệu, gồm hơn 9,7 ngàn ca mới.

Y tá tiêm vaccine cho một em bé ở Philippines.
Y tá tiêm vaccine cho một em bé ở Philippines.

Tại Philippines, một quan chức cao cấp cho biết sẽ để hàng nghìn nhân viên chăm sóc y tế, chủ yếu là y tá, nhận việc tại Anh và Đức nếu 2 nước này đồng ý tài trợ vaccine Covid-19. Bộ Y tế Anh nói rằng họ không quan tâm đến một thỏa thuận như vậy và sẽ ưu tiên cho việc tiêm chủng trong nước, tuy nhiên sẽ chia sẻ vaccine còn dư cho nước ngoài trong tương lai.

Hiện Philippines có số ca mắc nCov cao nhất châu Á, tuy nới lỏng lệnh cấm triển khai nhân viên y tế ra nước ngoài nhưng vẫn giới hạn số lượng 5.000 người mỗi năm. Y tá nằm trong số hàng triệu người Philippines làm việc ở nước ngoài, cung cấp lượng kiều hối hơn 30 tỷ USD Mỹ mỗi năm. Trong khi đó Anh có số ca tử vong vì Covid-19 cao thứ 5 thế giới và Đức có số ca mắc cao thứ 10 toàn cầu.

Tại Ireland, đợt phong tỏa chống Covid-19 thứ 3 sẽ kéo dài 1 tháng và nguyên nhân là do biến chủng Covid-19 từ Anh – Thủ tướng Michael Martin cho biết hôm qua (23/2). Lệnh phong tỏa hiện tại được áp dụng vào cuối tháng 12, sẽ hết hạn vào ngày 5/3 nhưng sẽ kéo dài tới 5/4. Theo đó những doanh nghiệp không thiết yếu, nhà hàng, quán rượu, phòng tập gym vẫn đóng cửa và người dân được khuyên ở nhà. Các trường học ở đây phần lớn vẫn đóng cửa nhưng sẽ mở cửa trở lại theo từng giai đoạn vào tuần sau. Ông Martin cho biết Ireland đã tiêm được 350.000 liều vaccine trong bối cảnh có 4,9 triệu ca mắc và 4.181 ca tử vong vì Covid-19.

Tại Ấn Độ, nhà chức trách cho biết các biến chủng Covid-19 không khiến số ca mắc tăng lên ở 2 bang và đây được coi là một tin vui đối với quốc gia mà việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội phần lớn không được tuân thủ. Bang Maharashtra ở phía tây và bang Kerala ở phía nam Ấn Độ chiếm 75% trong số 147.000 ca mắc hiện nay ở Ấn Độ. 2 bang này đều chứng kiến số ca mắc tăng đột biến trong những ngày gần đây, thúc giục triển khai vaccine được triển khai nhanh hơn. Ấn Độ hiện có hơn 11 triệu ca mắc Covid-19, nhiều thứ 2 thế giới sau Mỹ và khoảng 156.000 ca tử vong.

Tại Campuchia, nhà chức trách yêu cầu các bảo tàng, rạp chiếu phim, nhà hát và trường học ở Phnom Penh và tỉnh Kandal phải đóng cửa trong 14 ngày để kiềm chế và ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 trong cộng đồng. Động thái này diễn ra sau khi ở đây bùng phát một ổ dịch được gọi là sự kiện cộng đồng 20/2. Hôm qua, Campuchia có 593 ca mắc mới, trong đó 99 ca liên quan tới sự kiện này.

Theo CNA/worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.