Philippines bổ nhiệm người cũ Viettel FC làm thuyền trưởng, Singapore có "tướng" mới

GD&TĐ - Philippines bất ngờ bổ nhiệm “người cũ” của Câu lạc bộ Viettel làm huấn luyện viên trưởng thay thế ông Scott Cooper.

Cụ thể, Liên đoàn Bóng đá Philippines (PFF) bổ nhiệm ông Thomas Dooley ngồi vào “ghế nóng” ở đội tuyển quốc gia hôm 25/5.

Chiến lược gia Thomas Dooley không xa lạ với bóng đá Việt Nam khi từng giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật Viettel FC giai 2019- 2020. Bản thân nhà cầm quân người Mỹ cũng cũng từng dẫn dắt tuyển Philippines giai đoạn 2014-2018.

Sự nghiệp của ông Dooley trong hơn 4 năm dẫn dắt tuyển Philippines không có nhiều dấu ấn nổi bật ngoài việc vào bán kết AFF Cup 2014 và giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019. Cuối năm 2018, ông Dooley rời tuyển Philippines nhường ghế cho chiến lược gia kỳ cựu Sven-Goran Eriksson.

"Tôi rất vui khi trở lại đội tuyển Philippines. Tôi sẽ cố gắng đưa đội tuyển nam trở lại vị thế vốn có tại Đông Nam Á sau điểm tựa thành công của tuyển nữ Philippines tại Asian Cup nữ 2022 và SEA Games 31" - nhà cầm quân 61 tuổi phát biểu.

Chiến lược gia Thomas Dooley (trái) trở lại dẫn dắt tuyển Philippines.

Chiến lược gia Thomas Dooley (trái) trở lại dẫn dắt tuyển Philippines.

Trước mắt, ông Dooley có nhiệm vụ dẫn dắt Philippines thi đấu tại vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 diễn ra vào tháng 6.

Dù PFF không công bố thời hạn của bản hợp đồng. Tuy nhiên, nếu đưa tuyển Philippines giành vé dự Vòng chung kết, nhiều khả năng huấn luyện viên Dooley sẽ tiếp tục tham gia tranh tài tại AFF Cup 2022 vào cuối năm.

Tại AFF Cup 2020, tuyển Philippines dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên tạm quyền John Stewart Hall không qua được vòng bảng. Đây là giải đấu mà ông Scott Cooper vốn là huấn luyện viên trưởng nhưng lại bận việc riêng nên không thể dẫn dắt đội.

Thomas Dooley sinh năm 1961 tại Đức, từng thi đấu cho những Câu lạc bộ lừng danh như Bayer Leverkusen hay Schalke 04. Ông cũng từng mang băng đội trưởng tuyển Mỹ tại World Cup 1998. Sau khi giải nghệ ông từng làm trợ lý cho chiến lược gia Jurgen Klinsmann ở tuyển Mỹ từ năm 2011 tới khi dẫn dắt tuyển Philippines lần đầu vào năm 2014.

Trong khu vực Đông Nam Á, ngoài Philippines thì Singapore cũng bổ nhiệm thuyền trưởng mới. Đội bóng đảo quốc sư tử bổ nhiệm ông Nazri Nasir ngồi vào “ghế nóng” ngay trước thềm vòng loại thứ ba Asian Cup 2023.

Nazri Nasir vừa dẫn dắt U23 Singapore dự SEA Games 31 nhưng không vượt qua được vòng bảng. Vị trí thuyền trưởng tuyển Singapore đã bỏ trống kể sau AFF Cup 2020 khi chiến lược gia Tatsuma Yoshida xin từ chức vì thành tích không như kỳ vọng.

Huấn luyện viên U23 Singapore Nazri Nasir tại SEA Games 31.

Huấn luyện viên U23 Singapore Nazri Nasir tại SEA Games 31.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.