Phiến quân bị đáp trả sau khi bắn hàng chục rocket vào căn cứ Nga tại Syria

GD&TĐ - Hôm qua (6/5), phiến quân ở Syria vừa bắn 36 quả rocket vào căn cứ Hmeimim của Nga tại Syria trong 2 cuộc tấn công. Tuy nhiên, cả 2 cuộc tấn công này đều bị phòng không Nga chặn đứng và không gây ra thiệt hại – quân đội Nga cho biết.  

Chiến đấu cơ Su-24 cất cánh từ căn cứ Hmeimim, Syria.
Chiến đấu cơ Su-24 cất cánh từ căn cứ Hmeimim, Syria.

Theo người đứng đầu Trung tâm Hòa giải Nga ở Syria, tướng Viktor Kupchishin, vụ nã rocket đến từ khu vực giảm leo thang Idlib do nhóm khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham kiểm soát.

Phiến quân đã dùng một máy bay không người lái để điều chỉnh cuộc tấn công từ nhiều hệ thống phóng rocket khác nhau, tuy nhiên, chúng đã bị hệ thống phòng không của Nga tại căn cứ Hmeimim chặn lại.

Các chiến đấu cơ của Nga và Syria sau đó đã phản công vào các vị trí mà những rocket được phóng đi – ông Kupchishin nói.

Vụ phiến quân bắn rocket vào căn cứ của Nga trên đây diễn ra đúng vào ngày quân đội Syria tiến hành cuộc tấn công lớn nhất năm của họ vào căn cứ cuối cùng của phiến quân tại Syria. Hoạt động này diễn ra tại làng al-Bani và đỉnh đồi chiến lược Othman gần đó ở tây bắc tỉnh Hama.

Căn cứ Hmeimim thường xuyên bị các nhóm khủng bố tấn công, chúng dùng rocket, máy bay không người lái mang chất nổ để nhắm vào căn cứ này.

Tuy không có đợt tấn công nào thành công nhưng quân đội Nga đã lên tiếng báo động về việc phiến quân thánh chiến sở hữu công nghệ tiên tiến đồng thời cho rằng chúng có thể sử dụng công nghệ này để tấn công vào các mục tiêu ít được bảo vệ hơn tại Syria và nơi khác.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ireland, Luxembourg và Síp là các nước có nền giáo dục đại học phát triển mạnh.

Giáo dục nước nào tốt nhất châu Âu?

GD&TĐ - Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.

Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa sắt xung trận. Ảnh: INT.

Vũ khí trong huyền sử của người Việt

GD&TĐ - Ngựa sắt của Thánh Gióng, nỏ thần của An Dương Vương, Thuận Thiên kiếm của vua Lê Lợi hay Ô Long đao của Quang Trung - Nguyễn Huệ là những vũ khí đã đi vào huyền sử của người Việt.

V-League 2025/26 khởi tranh 15/08/2025.

V-League 2025/26 diễn ra khi nào?

GD&TĐ - Giải vô địch quốc gia V-League 2025/26 sẽ có nhiều điểm đặc biệt đổi mới so với các mùa giải trước đây.