Phi Thanh Vân về quê đón Tết sau ly hôn chồng trẻ

Sau khi quyết định công khai ly hôn chồng, Phi Thanh Vân đã đưa con về ăn Tết với bố mẹ tại quê nhà. Và với cô "không ở đâu bình yên như mái ấm gia đình".

Phi Thanh Vân về quê đón Tết sau ly hôn chồng trẻ

Vài ngày gần đây, thông tin Phi Thanh Vân và Bảo Duy công khai ly hôn đã gây xôn xao dư luận. Sau một thời gian cảm thấy buồn bã, kiệt sức vì chuyện ly hôn thì Phi Thanh Vân đã quyết định đưa con về quê ăn Tết với bố mẹ, theo tin tức trên báo Gia đình Việt Nam.

Phi Thanh Van ve que don Tet sau ly hon chong tre - Anh 1

Phi Thanh Vân về quê ăn Tết cùng gia đình.

Phi Thanh Vân đã đăng tải hình ảnh ngồi với bố gói bánh chưng cùng lời chia sẻ: "Bố mẹ ơi con đã về! Cho con và cháu về ăn Tết nhé vì chẳng ở đâu bình yên như mái ấm gia đình mình. Hạnh phúc của con gái là được gần bố mẹ".

Ngoài ra cô cũng chúc người hâm mộ ăn Tết vui vẻ. Trong khi đó, chồng của Phi Thanh Vân cũng đang dành thời gian đi thăm người thân khi vềquê ăn Tết cùng bố mẹ.

Trước đó, như Doanh nghiệp Việt Nam đã đưa tin, Bảo Duy – ông xã Phi Thanh Vân đã khiến nhiều người bất ngờ khi tuyên bố chia tay Phi Thanh Vân sau 3 năm chung sống. Chồng trẻ của nữ hoàng dao kéo chia sẻ, khi anh chủ động viết đơn ly hôn, Phi Thanh Vân đã vui vẻ chấp nhận.

“Có một cái gì đó khác nhau giữa việc anh đón nhận và em chấp nhận. Anh và em là người hiểu rõ nhất rằng, cuộc hôn nhân này rạn nứt bởi vì đâu. Anh đã rất cố gắng, cố gắng để giữ gìn hạnh phúc ấy.

Nhưng nếu cái thứ hạnh phúc gọi là gia đình ấy chỉ có một người cố gắng thì làm sao mà giữ được phải không em?”, Bảo Duy viết trên trang cá nhân.

Lý do anh và vợ chia tay vì Bảo Duy cảm nhận tình cảm Phi Thanh Vân dành cho mình không còn như xưa. Đặc biệt anh tự thấy mình không phù hợp với những mơ ước cao xa, tham vọng quá lớn của vợ.

Theo Doanh Nghiệp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.