Theo số liệu từ Box office Vietnam, tính đến 17 giờ ngày 6/5, phòng vé Việt Nam tiếp tục ghi nhận sự áp đảo của dòng phim kinh dị khi “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” giữ vững vị trí dẫn đầu với tổng doanh thu hơn 182,3 tỷ đồng. Xếp sau là “Heo năm móng” đạt gần 98,8 tỷ đồng và đang tiến sát mốc 100 tỷ.
Khoảng cách giữa hai bộ phim dẫn đầu và phần còn lại của thị trường tiếp tục bị kéo giãn. Trước đó, các phim Việt khác ra rạp cùng dịp lễ 30/4 – 1/5 như “Anh hùng”, “Đại tiệc trăng máu 8” và “Trùm sò” đều dừng ở mức doanh thu vài chục tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với hai phim đứng đầu.
Diễn biến này cho thấy sự phân hóa tại phòng vé. Trong khi một số ít phim có thể duy trì sức hút và chiếm ưu thế về suất chiếu, phần lớn còn lại nhanh chóng hụt hơi sau những ngày đầu công chiếu.
Theo dữ liệu thị trường, doanh thu của phim dẫn đầu hiện cao gấp nhiều lần so với các phim ở nhóm cuối bảng, cho thấy sự chênh lệch lớn về khả năng tiếp cận khán giả.
Đáng chú ý, cả hai vị trí dẫn đầu đều thuộc về dòng phim kinh dị. Đây tiếp tục là thể loại chiếm ưu thế tại rạp Việt trong các kỳ nghỉ lễ gần đây, nhờ khả năng thu hút nhóm khán giả trẻ và tạo hiệu ứng giải trí trực diện.
Một yếu tố ảnh hưởng lớn đến cục diện doanh thu là chiến lược phát hành. “Phí Phông” ra rạp sớm hơn so với các đối thủ, qua đó tạo lợi thế về suất chiếu và thời gian tích lũy khán giả trước khi bước vào cao điểm nghỉ lễ.
Theo giới phân tích, diễn biến phòng vé đến thời điểm hiện tại cho thấy thị trường điện ảnh Việt Nam đang vận hành theo hướng tập trung, khi doanh thu chủ yếu dồn vào một số ít phim.
Trong thời điểm số lượng phim nội ra rạp ngày càng tăng, áp lực cạnh tranh dự báo sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi các nhà sản xuất phải tính toán kỹ hơn về thời điểm và chiến lược phát hành.