“Phe” vé lập kiot, bán vé dạo giá gấp 1,5 đến gấp đôi trước trận quyết đấu với Thái Lan

GD&TĐ - Trận đấu tới của đội tuyển Việt Nam - Thái Lan lúc 20h ngày 26/3 được dân phe vé đẩy lên tới 1 triệu- 1,5 triệu đồng/cặp, tuy vé bị đẩy lên gấp đôi nhưng nhiều người dân vẫn đến trước sân vận động Mỹ Đình để mua.

“Phe” vé lập kiot, bán vé dạo giá gấp 1,5 đến gấp đôi trước trận quyết đấu với Thái Lan

Sau trận thắng trước đối thủ U23 Indonesia ở Mỹ Đình, trận đấu tiếp theo của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển U23 Thái Lan được sự quan tâm của rất nhiều CĐV. Sau trận thắng U23 Indonesia, đội tuyển Việt Nam cần phải thắng trước U23 Thái Lan để chắc chắn đi tiếp, chính vì thế trận tới đây nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Ngày 26/3,tại khu vực xung quanh sân Mỹ Đình có khá đông dân phe vé tập trung về đây. Không khó để nhận ra những người phe vé này, trên tay của họ đang cầm cả xấp vé với đủ loại mệnh giá cũng như các khán đài như A, B. Thậm chí ngay trước cổng sân Mỹ Đình và cổng liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, dân “phe” vé còn lập cả kiot bán vé một cách rất “ chuyên nghiệp”.

Có 4 mệnh giá vé gốc được phát hành là 150.000 đồng, 200.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng. Tuy nhiên, giá vé đã được đẩy lên gấp 1,5 đến 2 lần. Theo tìm hiểu của PV GDTD, một cặp vé khán đài B có giá gốc là 400.000đ/cặp được rao bán với giá 1 triệu đồng/ cặp. Cặp vé 600.000đ/cặp có giá giao động gần 1,5 triệu đồng. Cặp vé thấp nhất được chào bán với giá 500.000 đồng/cặp cho khán đài C,D.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ