Ngày 23/10, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân mắc u nhầy thất trái cực kỳ hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1-2% các trường hợp u nhầy tim được ghi nhận trên thế giới. Đây là ca bệnh đầu tiên trong gần 30 năm qua được phát hiện và điều trị tại Khoa Hồi sức Phẫu thuật tim của bệnh viện.
Theo BSCKII Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức Phẫu thuật tim, bệnh nhân T.N.K.N. (25 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng thỉnh thoảng chóng mặt, khó thở đột ngột. Qua khám sức khỏe định kỳ, các bác sĩ phát hiện khối u bất thường trong tim, nên đã chỉ định siêu âm tim qua thực quản và chụp MRI để xác định rõ vị trí và bản chất khối u.

Kết quả cho thấy, bệnh nhân mắc u nhầy lành tính nằm ở thành sau thất trái, vị trí gần trụ cơ và dây chằng van hai lá - khu vực cực kỳ nhạy cảm, khó tiếp cận khi phẫu thuật. Nếu không được xử lý kịp thời, khối u có thể gây tắc nghẽn dòng máu, thuyên tắc mạch não hoặc phổi, thậm chí dẫn đến tử vong đột ngột.
Ê-kíp bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật mở xương ức giữa để tiếp cận trực tiếp vùng thất trái. Ca mổ kéo dài gần 4 giờ đồng hồ, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. “Chỉ cần lệch vài milimet có thể làm rách van hai lá hoặc tổn thương cơ tim", BS Thái An cho biết.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, tim hoạt động ổn định, không còn triệu chứng chóng mặt hay khó thở. Ngày 23/10, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt. Nữ bệnh nhân xúc động chia sẻ, trước đó đã đi khám ở nhiều nơi nhưng chỉ đến Bệnh viện Chợ Rẫy mới được chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả.
Theo BS Nguyễn Thái An, u nhầy tim tuy là khối u lành tính nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu phát hiện muộn. Thông thường, khối u này xuất hiện ở nhĩ phải hoặc nhĩ trái, rất hiếm gặp ở thất trái. Nếu được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, người bệnh có thể hồi phục hoàn toàn và trở lại sinh hoạt bình thường.
Bác sĩ khuyến cáo, các triệu chứng chóng mặt, mệt mỏi, khó thở thoáng qua có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh tim mạch tiềm ẩn. Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ và tầm soát tim mạch là cách hiệu quả nhất để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.