Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.T.L (85 tuổi, trú tại Hưng Yên) trong tình trạng tắc mật do u tá tràng, kèm viêm phổi nặng.
Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng gầy yếu, da và củng mạc mắt vàng rõ, ho nhiều.
Các xét nghiệm ghi nhận chức năng gan bình thường nhưng thiếu máu nặng, bạch cầu tăng cao, cho thấy tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng.
Chụp X-quang ngực phát hiện viêm phổi. Siêu âm và CT ổ bụng ghi nhận ống mật chủ giãn đến 15mm, không có sỏi; ống tụy giãn 10mm. Đặc biệt, trong tá tràng có khối u kích thước 32x42mm chèn ép gây hẹp lòng ruột.
Nội soi dạ dày phát hiện ổ loét sùi lớn có phủ giả mạc. Bệnh nhân được chẩn đoán tắc mật do u tá tràng kèm theo viêm phổi.
Trước đó 4 tháng, bà L. bắt đầu xuất hiện tình trạng vàng da tăng dần, ăn kém, gầy sút. Tại bệnh viện tuyến trước, bà được chẩn đoán u bóng Vater và điều trị nội khoa kèm dẫn lưu mật qua da do không đủ điều kiện phẫu thuật và được xuất viện.
Tuy nhiên, sau 1 tháng điều trị tại nhà, bệnh không cải thiện, u tiếp tục phát triển gây đau, mệt mỏi, chán ăn. Gia đình đã chuyển bà tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Theo TS.BS Nguyễn Minh Trọng – Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Gan mật - Tiêu hóa, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ca bệnh của cụ bà L. là một trường hợp khó, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng trước khi can thiệp.
Ca mổ kéo dài 6 giờ, nạo vét hạch triệt để, loại bỏ khối u và khôi phục lưu thông đường tiêu hóa – mật cho bệnh nhân.
Sau mổ một tuần, sức khỏe bệnh nhân cải thiện, ăn uống ngon miệng trở lại, đường mật lưu thông tốt, các chỉ số huyết học, viêm nhiễm trở về bình thường, da hết vàng.
“Ung thư tụy là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm và có tiến triển âm thầm. Các dấu hiệu điển hình bao gồm đau âm ỉ vùng thượng vị hoặc hạ sườn phải, vàng da – vàng mắt do khối u chèn ép đường mật, sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn, nôn, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, hoặc đột ngột mắc đái tháo đường không rõ nguyên nhân.” TS.BS Nguyễn Minh Trọng nhấn mạnh.
Hiện nay một số yếu tố nguy cơ đã được xác định có liên quan đến ung thư tuyến tụy như : hút thuốc lá (tăng nguy cơ gấp 2- 3 lần), béo phì, ít vận động, tiểu đường, viêm tụy mạn tính, yếu tố di truyền (chiếm 5–10% các ca ung thư tụy) và chế độ ăn không lành mạnh (ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống có đường…).
Vì vậy, người dân cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc, ăn uống điều độ, tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các bất thường.