Phạt tù hai kẻ trộm cắp ở Formosa, Vũng Áng

Sáng nay 10/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng tuần hành phản đối Trung Quốc đặt hạ trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại khu công nghiệp Formosa, Vũng Áng để trộm cắp tài sản.

Phạt tù hai kẻ trộm cắp ở Formosa, Vũng Áng
Phạt tù hai kẻ trộm cắp ở Formosa, Vũng Áng ảnh 1

Hai đối tượng bi xét xử là Lê Trọng Tú và Lô Minh Trọng

Hai đối tượng bi xét xử là Lê Trọng Tú - Sinh năm 1992 trú tại xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ, Nghệ An) và Lô Minh Trọng - SN 1989, trú tại xã Nghĩa Thái (Tân Kỳ, Nghệ An).

Căn cứ hành vi phạm pháp của từng bi cáo, những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Lê Trọng Tú 30 tháng tù giam, Lô Trọng Minh 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản theo điều 138 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Hà Tĩnh, vào ngày 14/5/2014, tại khu công nghiệp Vũng Áng (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ biểu tình phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên thềm lục địa của Việt Nam tại biển Đông. 

Cuộc biểu tình tuần hành của người dân và công nhân đã bị các đối tượng xấu kích động trở thành vụ gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, hủy hoại và trộm cắp tài sản một số doanh nghiệp Trung Quốc, Đài Loan đang thi công trên công trường Formosa, Vũng Áng.

Lợi dụng sự lộn xộn, khoảng 19 giờ ngày 14/5, Lê Trọng Tú và Lô Minh Trọng (là công nhân của Công ty cổ phần Hưng Nghiệp Hòa Thái của Trung Quốc do ông Lee Chang Chiung làm đại diện) rủ nhau vào công trường Formosa xem biểu tình.

Khi Tú và Trọng đi qua khu vực công ty đang thi công phát hiện một container đã bị phá khóa nên nảy sinh ý đồ trộm cắp. Hai tên đã mở cửa container lấy đi một máy phát điện hiệu LUTIAN LT 3600 EB màu đỏ đen, 1 máy hàn điện nhãn hiệu 350A màu đỏ đen và một máy cắt sắt nhãn hiệu MAKTEC MT241 màu đỏ đen công suất 2.000 W. Cả hai tên đã dùng xe máy đưa các máy móc thiết bị trộm được đưa về nhà trọ cất giấu.

Sau khi vụ việc xảy ra,công an huyện Kỳ Anh rà soát tại các khu nhà trọ để tìm kiếm các tài sản bị mất trộm trong đêm 14/5 và đã phát hiện ra 3 chiếc máy cắt giấu trong phòng trọ của Lê Trọng Tú.

Tại cơ quan công an huyện Kỳ Anh, Tú và Trọng thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của công ty Hưng Nghiệp Hòa Thái và đã giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy trộm để trả lại cho công ty.

Theo tuoitre.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.