Phạt tù 4 thanh niên chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng qua điện thoại

GD&TĐ- Tòa án Nhân dân Kiên Giang tuyên phạt 4 thanh niên gần 8 năm tù về tội sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản của người dân.

Nhóm 4 thanh niên sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Văn Vũ)
Nhóm 4 thanh niên sử dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: Văn Vũ)

Ngày 23/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nhóm bị cáo gồm: Nguyễn Thông Thái (SN 1995), Dương Văn Tài (SN 2000), Trương Hán Chương (SN 2000) và Hồ Minh Phúc (SN 1995), cùng ngụ TP Hồ Chí Minh về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

1000035111.jpg
Nguyễn Thông Thái (đứng) người có vai trò chính trong vụ án. (Ảnh: Văn Vũ)

Theo cáo trạng, do không có việc làm ổn định nên nhóm Thái, Tài, Chương và Phúc đã bàn bạc, phân công vai trò của từng người, sử dụng điện thoại và máy tính kết nối Internet, giả danh là nhân viên ngân hàng để liên hệ với các chủ thẻ tín dụng để tư vấn, hỗ trợ cho chủ thẻ được nâng hạn mức tín dụng hoặc hoàn phí thường niên mà không phải đến ngân hàng thực hiện giao dịch để lấy thông tin bảo mật do chủ thẻ cung cấp. Rồi sau đó đặt mua hàng hóa tại các cửa hàng điện máy theo hình thức trực tuyến đem bán lại lấy tiền chia nhau tiêu xài.

1000035112.jpg
Trương Hán Chương (đứng) tham gia với vai trò giúp sức 14 vụ. (Ảnh: Văn Vũ)

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7/2023 đến ngày 29/2/2024, từ TP HCM, bằng thủ đoạn trên, nhóm thanh niên này đã thực hiện 27 vụ, chiếm đoạt được tổng số tiền 312 triệu đồng của nhiều bị hại ở các tỉnh thành trên cả nước (trong đó, có 1 bị hại ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang và 1 bị hại ở tỉnh Bình Phước). Số tiền chiếm đoạt được nhóm chia nhau tiêu xài cá nhân: Thái được chia số tiền 120 triệu đồng, Tài 110 triệu đồng, Chương 20 triệu đồng, Phúc 32 triệu đồng.

1000035110.jpg
Nhóm 4 thanh niên tại tòa. (Ảnh: Văn Vũ)

Đến tháng 3/2024, Thái, Tài, Chương và Phúc lần lượt bị Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Thái 2 năm 6 tháng tù; Tài 2 năm tù; Chương 1 năm 9 tháng tù và Phúc 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, các bị cáo phải nộp lại số tiền đã thu lợi bất chính.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.