Phạt tù 21 năm cho người làm 'sổ đỏ' giả

GD&TĐ - TAND tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt 21 năm tù đối với người đàn ông về tội làm "sổ đỏ" giả, lừa chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

bị cáo Lê Văn Hòa tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: SĐ)
bị cáo Lê Văn Hòa tại phiên tòa sơ thẩm. (Ảnh: SĐ)

Ngày 12/3, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lê Văn Hòa (30 tuổi) trú tại xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, khoảng thời gian từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2023, do làm ăn thua lỗ, nợ nần, Hòa đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tải sản để trả nợ.

Để thực hiện hành vi, Hòa đưa ra các thông tin gian dối như: có khả năng xin chuyển mục đích sử dụng đất; mượn tiền, tài sản để đầu tư kinh doanh... khiến nhiều người dân tin tưởng, giao tài sản cho Hòa.

Tuy nhiên, khi đã nhận được tiền và tài sản, Hòa không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng hết vào mục đích cá nhân.

Đáng nói, Hòa còn làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), sau đó đưa cho bị hại để tạo niềm tin, rồi chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn nêu trên, từ tháng 12/2020 đến tháng 2/2023, Hòa đã chiếm đoạt hơn 10,7 tỷ đồng của 8 bị hại ở tỉnh Đắk Lắk.

Tại phiên tòa, Hòa đã cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào các tình tiết, diễn biến của vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Hòa 17 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 4 năm tù giam về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tổng hợp hình phạt Hòa phải chấp hành là 21 năm tù giam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

Quân Nga chiếm diện tích kỷ lục 700km2

GD&TĐ - Lực lượng Vũ trang Nga đã đạt được tiến bộ tốt nhất kể từ khi triển khai Chiến dịch Quân sự Đặc biệt, với việc chiếm được 700km2 trong tháng 11.

Thạch Hoàng Anh giới thiệu cho khách tham quan sản phẩm keo bảo vệ hạt giống cho mình nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Lớp keo 'thần kỳ' bảo vệ hạt giống

GD&TĐ - Thạch Hoàng Anh (Đại học Cần Thơ) nghiên cứu tạo lớp phủ sinh học từ keo cây gòn, tạo ra lớp “áo giáp” giúp bảo vệ hạt giống khỏi hư hỏng, tăng khả năng sống, giảm chi phí cho nông dân.