Phạt nặng đối tượng dùng chân điều khiển xe máy đi ngược chiều

GD&TĐ - Ngày 2/12, Công an huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đã tiến hành xử phạt đối với nam thanh niên có hành vi dùng chân điều khiển xe máy đi ngược chiều.

Cơ quan chức năng làm việc với thanh niên vi phạm.
Cơ quan chức năng làm việc với thanh niên vi phạm.

Sáng 30/11, Công an huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) nhận được thông tin của quần chúng nhân dân với nội dung: “Tài khoản mạng xã hội Facebook “Sơn Kê” đăng tải 1 đoạn video ghi lại hình ảnh 1 nam thanh niên điều khiển xe máy bằng chân trái đi ngược chiều đường tại tuyến đường trung tâm huyện Pác Nặm (đoạn thuộc xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm)…”.

Hành vi của nam thanh niên khiến cộng đồng mạng bức xúc, bởi đây là hành vi coi thường pháp luật, không chỉ gây nguy hiểm cho chính mình mà còn đe dọa đến sự an toàn của người và phương tiện lưu thông trên đường.

Cơ quan chức năng làm việc với Lý Duy Hiển.
Cơ quan chức năng làm việc với Lý Duy Hiển.

Tiến hành xác minh thông tin, Công an huyện Pác Nặm đã phối hợp với Công an xã Bộc Bố làm rõ thời điểm vi phạm là vào hồi 6h30’ ngày 30/11. Người có hành vi vi phạm cũng được xác định là Lý Duy Hiển (SN 2002, trú tại thôn Thôm Mèo, xã Xuân La, huyện Pác Nặm).

Tại cơ quan công an, Hiển đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Công an huyện Pác Nặm đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hiển về các lỗi: Dùng chân điều khiển xe; Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; Không có giấy phép lái xe; Không mang theo đăng ký xe; Không có giấy chứng nhận trách nhiệm dân sự của chủ xe còn hiệu lực; Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển. Tổng số tiền phạt của những lỗi vi phạm trên là gần 10 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một tiết học ứng dụng công nghệ AI vào giảng dạy của Trường mầm non Lãnh Đạo Tài Năng Sài Đồng. Ảnh NC.

Đưa AI vào giảng dạy ở bậc Mầm non

GD&TĐ - Để nâng cao chất lượng giáo dục cũng như đưa công nghệ vào giảng dạy ở bậc mầm non, nhiều trường học đã tiên phong ứng dụng AI vào giảng dạy.