Phát lộ dấu tích thành lũy bên dưới thành Cổ Loa

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả nghiên cứu thành Cổ Loa từ năm 2007 đến nay.

Đền thờ An Dương Vương tại Cổ Loa. Ảnh: commons.wikimedia.org
Đền thờ An Dương Vương tại Cổ Loa. Ảnh: commons.wikimedia.org

Tại hội nghị, các nhà nghiên cứu đã công bố về việc phát hiện một dạng thành lũy được hình thành sớm hơn thành Cổ Loa, nằm bên dưới thành Trung, thuộc văn hóa cư dân Đông Sơn. 

Điều đó khẳng định, thành Cổ Loa do An Dương Vương đắp đã kế thừa tòa thành trước đó và có quy mô lớn hơn nhiều so với trước. 

Qua nghiên cứu cho thấy, sự phát lộ của gốm Đông Sơn, đồ sắt và dấu tích bếp lửa từng xuất hiện ở đây. Các nhà nghiên cứu cũng đưa ra đề xuất cần lựa chọn một khu tiêu biểu của di tích Cổ Loa để nghiên cứu, phục hồi; đồng thời, tiếp tục tiến hành khai quật một số địa điểm và làm mái che để bảo vệ di tích.

Theo qdnd.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ