Phát huy vai trò xung kích trong hoạt động 'tiếp sức mùa thi'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhằm hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, các cấp Đoàn Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong việc “Tiếp sức mùa thi”.

Đoàn viên ở Hà Tĩnh thực hiện công chương trình "Tiếp sức mùa thi" tại điểm thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh).
Đoàn viên ở Hà Tĩnh thực hiện công chương trình "Tiếp sức mùa thi" tại điểm thi tốt nghiệp THPT (Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh).

Thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022-2023, ngày 8/5, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã ban hành Kế hoạch “Tiếp sức mùa thi” năm 2023 với mục đích phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên thanh niên (ĐVTN); hướng dẫn hỗ trợ thí sinh trước và trong kỳ thi tốt nghiệp THCS, tốt nghiệp THPT.

Thông qua hoạt động “Tiếp sức mùa thi”, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Để thực hiện kế hoạch trên, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã thành lập Ban chỉ đạo, các Đoàn công tác chỉ đạo, theo dõi hoạt động cơ sở. Xây dựng kênh thông tin tuyên truyền, tiếp nhận nhu cầu hỗ trợ của thì sinh qua: Đường dây nóng, Website Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Fanpage “Tiếp sức mùa thi – Hà Tĩnh”, Fanpage Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Đoàn – Đội trường học Hà Tĩnh… và hệ thống tuyên truyền trực quan (băng rôn, áp phích, chibi, Infographic…); Triển khai chương trình “Nghị lực mùa thi” trên địa bàn tỉnh nhằm hỗ trợ đồng hành cùng thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương cho biết, hiện tại đơn vị đã chỉ đạo các cấp đoàn thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện “Một đội hình – một nhiệm vụ”, đồng thời đang cho các đơn vị rà soát danh sách các em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để trao tặng các nguồn lực.

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương thăm hỏi, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. (Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh).

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Ny Hương thăm hỏi, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. (Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh).

Theo kế hoạch, công tác rà soát danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cần sự quan tâm trên địa bàn sẽ hoàn thành trước ngày 3/6/2023; trong đó quan tâm thí sinh khuyết tật, thí sinh là con em hộ nghèo, mồ côi, bố mẹ đi làm ăn xa.

Trong những năm qua, mô hình “Một đội hình - Nhiều nhiệm vụ” hoạt động theo tiêu chí tinh gọn, hiệu quả; cùng lúc thực hiện nhiều nhiệm vụ như: phối hợp với lực lượng chức năng phân luồng xe, cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho thí sinh, giữ xe, giữ đồ miễn phí, hỗ trợ đưa đón thí sinh đặc biệt, hỗ trợ nấu cơm trưa…; vừa thực hiện nhiệm vụ tiếp sức mùa thi, vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền phòng tránh tai nạn đuối nước, phân công luân phiên các đội hình để vừa thực hiện các nhiệm vụ tình nguyện khác…

Tại chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2022, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 35 đội tình nguyện tiếp sức mùa thi với số lượng 1.500 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ"Tiếp sức mùa thi" kỳ thi tốt nghiệp THPT tại các điểm thi trong toàn tỉnh.

Các cơ sở Đoàn tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa, tiến hành thu gom phế liệu, ve chai… để gây quỹ triển khai chương trình Nghị lực mùa thi; trao tặng hơn 1.430 suất quà cho các thí sinh trị giá hơn 480 triệu đồng; vận động hỗ trợ nước uống, quạt nhựa, áo mưa, hơn 3.000 suất ăn miễn phí, 80.000 khẩu trang y tế, sách vở ôn tập cùng nhiều vật tư, trang thiết bị khác, tổng trị giá 1 tỷ đồng.

Trước thời gian bước vào các kỳ thi, Đoàn các trường đã phối hợp triển khai giới thiệu các kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến uy tín do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Sở Giáo dục Đào tạo cung cấp gắn với triển khai Chương trình "2.000.000 khóa luyện thi đại học" miễn phí đã hỗ trợ 23.500 lượt ôn tập, luyện thi.

Toàn tỉnh tổ chức hơn 23.300 lượt tư vấn tâm lý, kiến thức dinh dưỡng, phương pháp ôn tập mùa thi; 252 chương trình tư vấn tuyển sinh cho hơn 51.000 lượt thí sinh; Đoàn các trường THPT, Trung tâm GDTX-GDNN phối hợp với ngành y tế tổ chức 65 buổi sinh hoạt trực tuyến, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, phòng chống bệnh dịch; triển khai xây dựng bài phát thanh tư vấn về sức khỏe mùa thi, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, cách phòng chống dịch bệnh, hằng ngày phát trên hệ thống loa phát thanh của xã, phường, thị trấn; phối hợp với báo đài địa phương xây dựng các các chuyên đề tư vấn sức khỏe...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.