Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thủ tướng gặp mặt và đối thoại với thanh niên với chủ đề Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2024. Ảnh VGP
Thủ tướng Chính phủ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2024. Ảnh VGP

Ngày 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị gặp mặt và đối thoại với thanh niên nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hội nghị có chủ đề "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia".

Dự Hội nghị có lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành, Tổ chức chính trị xã hội, lãnh đạo các địa phương và lãnh đạo Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng dự.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời 16 câu hỏi của thanh niên xung quanh các vấn đề liên quan đến chuyển đổi số như giải pháp bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng, giải pháp kết nối liên thông các dịch vụ công và dữ liệu dân cư, đồng bộ giữa cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đại biểu thanh niên đặt câu hỏi tới Thủ tướng. Ảnh VGP

Đại biểu thanh niên đặt câu hỏi tới Thủ tướng. Ảnh VGP

Trước vấn đề Thủ tướng đặt ra, các đại biểu cho rằng vấn đề cốt lõi của thanh niên trong xã hội số là văn hóa số; đề nghị tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, quy tắc ứng xử của thanh niên nói riêng và Đảng bộ, cán bộ, công chức nói chung trên môi trường số.

Các thanh niên cũng cho rằng, tiện ích mà công nghệ số đem lại cho người dân là một trong những mục tiêu cốt lỗi của chuyển đổi số. Do đó, Chính phủ cần hoàn thiện tốt hơn các công cụ, đồng thời lập các kênh giao tiếp để người dân phản hồi, đóng góp cho quá trình chuyển đổi số quốc gia…

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới toàn thể thanh niên, đoàn viên Việt Nam nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, thanh niên là độ tuổi sung sức nhất về thể chất và tinh thần. Trong công cuộc đổi mới, hội nhập, phát triển, Thanh niên Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng, vừa là lực lượng đông đảo, vừa là lực lượng không thể thiếu, có mặt và đóng góp công sức trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước.

Thủ tướng chúc mừng các gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh VGP

Thủ tướng chúc mừng các gương mặt trẻ tiêu biểu. Ảnh VGP

Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao những chia sẻ, ý kiến, câu hỏi, đề xuất và kiến nghị rất phong phú, đa dạng, sâu sắc, sát thực tiễn tại Chương trình. Điều này thể hiện năng lượng, sức trẻ, sự cởi mở, thẳng thắn của thanh niên. Đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần tiên phong, dấn thân, dám nghĩ, dám làm của thanh niên Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực, nhất là nhiệm vụ xung kích trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương và nhân dân cả nước luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành, đặt trọn niềm tin vào thanh niên - những chủ nhân tương lai của đất nước, chúc thanh niên Việt Nam tiếp tục trau dồi đạo đức, tác phong, phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, nỗ lực phấn đấu gặt hái nhiều kết quả rực rỡ hơn nữa.

Tại chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt, biểu dương 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023. Nhân dịp này, Thủ tướng tặng 8 cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới được xuất bản gần đây tới đoàn viên, thanh niên cả nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.