Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tuổi trẻ tỉnh Quảng Ninh đã khẳng định vai trò tiên phong bằng những sản phẩm truyền thông số độc đáo. Sự kết hợp giữa tâm huyết của nhà giáo và trí tuệ trẻ đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền về ngày hội lớn của đất nước.
Lan tỏa ý thức công dân qua ngôn ngữ nghệ thuật
Tại phường Hồng Gai, (tỉnh Quảng Ninh), tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và nhân dân đã được cụ thể hóa qua MV ca nhạc mang tên “Niềm tin từ lá phiếu”. Đây là một sản phẩm truyền thông đặc biệt, được thực hiện với tốc độ “thần tốc” chỉ trong 12 giờ đồng hồ – từ khâu lên ý tưởng, ghi hình đến hậu kỳ hoàn thiện.
Trên nền ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, MV có sự góp mặt của cô giáo Nguyễn Minh Hằng (Tổng phụ trách Đội trường THCS Lê Văn Tám) cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và nhân dân địa phương. Điểm nhấn ấn tượng nhất là “Vũ điệu bầu cử” – một sáng tạo độc quyền nhằm mềm hóa các nội dung tuyên truyền vốn được coi là khô khan.
Cô giáo Nguyễn Minh Hằng chia sẻ: “MV không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là nhịp cầu lan tỏa niềm tự hào công dân. Chúng tôi muốn dùng sức trẻ để biến các quy định bầu cử trở nên gần gũi, giúp mỗi cử tri, đặc biệt là cử tri trẻ, cảm nhận rõ trách nhiệm của mình đối với tương lai đất nước”.
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiện đại hóa công tác tuyên truyền
Song song với các hoạt động văn hóa nghệ thuật, việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đã được tuổi trẻ Quảng Ninh khai thác triệt để nhằm tiếp cận đối tượng cử tri số. Điển hình là phim hoạt hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Animation AI) mang tên “Lá phiếu niềm tin” của nhóm tác giả Nguyễn Bá Khải (Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Bãi Cháy) và Nguyễn Tuấn Thành (Phó Bí thư chi đoàn Cơ quan Cao đẳng Y tế Quảng Ninh).
Chỉ sau 24 giờ phát hành, sản phẩm đã đạt con số ấn tượng với hơn 200.000 lượt xem, hàng nghìn lượt tương tác trên không gian mạng. Qua lời kể truyền cảm của nhân vật “Lá phiếu”, hành trình lịch sử 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên (1946) được tái hiện sinh động, giúp người xem thấu hiểu giá trị của quyền dân chủ.
Chia sẻ về lý do lựa chọn AI, anh Nguyễn Bá Khải cho biết: “Chúng tôi quyết định sử dụng trí tuệ nhân tạo để hiện đại hóa phương thức kể chuyện lịch sử. Việc “số hóa” nội dung giúp sản phẩm có hình thức bắt mắt, tốc độ sản xuất nhanh và đặc biệt là phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của thế hệ trẻ hiện nay. Đây cũng là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ của đoàn viên thanh niên trong thời kỳ mới”.
Cả hai sản phẩm sáng tạo trên đã được lan tỏa rộng rãi trên Cổng thông tin Trung ương Đoàn và các trang mạng xã hội uy tín. Sự kết hợp giữa nghệ thuật quần chúng và công nghệ tương lai không chỉ minh chứng cho tư duy nhạy bén, sáng tạo của tuổi trẻ Quảng Ninh mà còn khẳng định sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân hướng về ngày hội lớn.
Ngày Chủ nhật, 15/3/2026 đang đến gần, những sáng tạo này chính là lời hiệu triệu đầy thuyết phục: Mỗi lá phiếu không chỉ là một quyền lợi, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng để mỗi công dân cùng chung tay xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh.