Phát hiện xe tải chở hơn 1 tấn lợn mắc dịch tả Châu Phi trên đường đi tiêu thụ

GD&TĐ - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng đã bắt quả tang xe tải chở hơn 1 tấn lợn mắc bệnh dịch tả Châu Phi đang trên đường đi tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm.
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, hồi 9h30’ ngày 31/12, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì, phối hợp với Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lạng Giang, UBND xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tiến hành kiểm tra xe ôtô BKS: 19C-124.27 do Nguyễn Xuân N. (SN 1992, trú tại thôn Vườn, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Thời điểm này, chiếc xe trên đang dừng đỗ, trên xe vận chuyển động vật (lợn) xuống cơ sở giết mổ của Nguyễn Văn H. (trú tại thôn Nguyên, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang). Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có 8 con lợn với tổng khối lượng hơn 1 tấn.

Tổ công tác tiến hành lấy mẫu vật để gửi Trung tâm chẩn đoán thú y Trung ương để xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm mẫu số 14175/CĐ-XN ngày 31/12/2021 có kết quả có dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn H. về hành vi Mua bán động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh thuộc danh mục động vật phải công bố dịch (bệnh dịch tả lợn Châu Phi), vi phạm quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 7 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Phòng Cảnh sát môi trường đã tiến hành bàn giao hồ sơ cho Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định, đồng thời buộc tiêu huỷ (đã chôn lấp) toàn bộ số động vật mắc bệnh trên nhằm bảo vệ an toàn sức khoẻ cho người tiêu dùng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du học sinh Mỹ được miễn phí làm visa H-1B.

Mỹ miễn phí làm visa H-1B

GD&TĐ - Hiện, phần lớn du học sinh Mỹ học theo visa F-1, được ở lại làm việc tối đa 12 tháng (hoặc 36 tháng với ngành STEM) trước khi chuyển sang diện H-1B.

Cô trò Trường THCS Giảng Võ (Giảng Võ, Hà Nội) trong giờ học. Ảnh: Xuân Phú

Nền tảng nào cho một bộ sách giáo khoa thống nhất?

GD&TĐ - Xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất theo yêu cầu Nghị quyết 71-NQ/TW, nhiều ý kiến đặt vấn đề làm sao kế thừa được thành quả của các bộ sách hiện hành, phát huy trí tuệ tập thể; đồng thời bảo đảm tính khoa học, khả thi và đồng thuận xã hội.