Phát hiện thi thể người đàn ông sau vụ cháy rừng keo

GD&TĐ - Công an thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đã mời ông V.Đ.M lên làm việc để làm rõ vụ cháy rừng nhưng người này đã vắng mặt. Đến ngày 31/7, thi thể ông M được phát hiện tại khu vực rừng keo bị cháy.

Thi thể ông V.Đ.M được tìm thấy sau vụ cháy rừng
Thi thể ông V.Đ.M được tìm thấy sau vụ cháy rừng

Trước đó, khoảng 14h ngày 30/7, gia đình ông V.Đ.M đốt thực bì tại khu rừng vừa khai thác keo gỗ ở tổ dân phố Tân Hương, thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Đám cháy nhanh chóng lan sang khu rừng khác. Nhận được tin báo chính quyền địa phương đã huy động gần 100 người đến tiếp cận đám cháy để dập lửa. Khoảng 1h sau, đám cháy được khống chế.

Công an thị trấn Đồng Lộc đã mời ông V.Đ.M lên làm việc để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhưng ông M vắng mặt.

Đến 20h cùng ngày, người nhà không thấy ông này về nhà nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Khoảng 5h sáng 31/7, thi thể ông M. được tìm thấy trong khu vực keo của gia đình vừa bị cháy. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Công an huyện Can Lộc đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ