Phát hiện thai phụ dương tính COVID-19, không liên quan đến Hội giáo phái Phục Hưng

GD&TĐ - Thai phụ có triệu chứng ho, đau rát họng vào Bệnh viện thăm khám, được lấy mẫu xét nghiệm đã cho kết quả dương tính COVID-19, chưa thấy liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, không đi về từ vùng dịch.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh chiều 27/5 cho hay, trên địa bàn TP vừa ghi nhận một trường hợp thai phụ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân là chị L.T.N.H., 30 tuổi, ngụ  quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, chị H. đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn thăm khám khi mang thai 10 tuần tuổi, với biểu hiện sốt, ho, đau rát họng ngày thứ hai. 

Trước các biểu hiện nghi ngờ của thai phụ, ngay lập tức Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã phân luồng, khám sáng lọc, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Xét nghiệm lần 1 với chị H. cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngành y tế đã chuyển bệnh nhân đi cách ly, điều trị và tiếp tục lấy mẫu thực hiện xét nghiệm khẳng định.

Kết quả điều tra dịch tễ ban đầu ghi nhận bệnh nhân không có lịch sử tiếp xúc với ca bệnh hoặc ca nghi nhiễm Covid-19, không đi về từ vùng dịch thời gian gần đây.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã chủ động sàng lọc cách ly phát hiện sớm đối với chị H. ngay từ ban đầu, đảm bảo an toàn nên không ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.