Phát hiện tài xế buýt 'nhái' gây tai nạn, bị thọt chân vẫn được cấp bằng lái

GD&TĐ - Bị thọt chân, khó khăn đi lại nhưng tài xế chiếc xe buýt “nhái” gây tai nạn ở Hà Tĩnh vẫn được cơ quan chức năng cấp bằng lái xe hạng E.

Chân của tài xế xe buýt "nhái" bị khuyết tật nhưng vẫn thường xuyên điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách.
Chân của tài xế xe buýt "nhái" bị khuyết tật nhưng vẫn thường xuyên điều khiển phương tiện vận chuyển hành khách.

Ngày 7/5, tại địa bàn TP Hà Tĩnh xảy ra vụ va chạm giữa xe buýt mang biển số BKS 38B – 010.03 của Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh (do tài xế Phan Kiều Hưng điều khiển) và xe buýt “nhái” mang biển số 38B – 012.63 (do tài xế Phan Công Định điều khiển) khiến một nữ hành khách đi xe buýt chấn thương phải nhập viện.

Theo tài xế Phan Kiều Hưng, khi đến điểm đón khách, lái xe buýt “nhái” cố tình vượt lên để giành khách nên đã xảy ra va chạm.

Sau khi vụ việc được đăng tải trên Báo GD&TĐ, nhiều độc giả tỏ ra bức xúc vì chiếc xe buýt “nhái” trên thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu, nhiều lần bị Công an Hà Tĩnh xử phạt, không đủ điều kiện hoạt động nhưng chiếc xe trên vẫn đón trả khách bình thường.

Không những thế, nhiều người còn lo lắng khi tài xế Phan Công Định điều khiển chiếc xe buýt “nhái” trên bị khuyết tật thọt chân, khó khăn trong việc đi lại nhưng vẫn điều khiển phương tiện chở khách như vậy rất nguy hiểm.

Theo thông tin PV có được, tài xế Phan Công Định đang sử dụng bằng lái xe hạng E, được Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cấp và có hạn đến ngày 20/1/2026.

Tài xế xe buýt "nhái" vẫn mặc dù khuyết tật ở chân nhưng vẫn được cấp bằng lái xe hạng E.

Tài xế xe buýt "nhái" vẫn mặc dù khuyết tật ở chân nhưng vẫn được cấp bằng lái xe hạng E.

Liên quan đến việc cấp bằng lái cho người khuyết tật, cán bộ thuộc một trung tâm đào tạo, sát hạch bằng lái xe cơ giới ở Hà Tĩnh cho hay, việc đào tạo cấp bằng lái xe ô tô cho người khuyết tật một chân và một tay mà các chân và tay còn lại vẫn hoàn toàn bình thường cả về giải phẫu và chức năng thì người đó đủ điều kiện thì chỉ được cấp hạng B1, số tự động, các hạng còn lại đều không được phép.

“Nếu như tài xế chiếc xe buýt “nhái” bị thọt chân thì chắc chắn không đảm bảo điều kiện để cấp bằng lái xe ô tô hạng E”, vị cán bộ trên nói.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.