Phát hiện rùa quý hiếm lạc vào đầm Cầu Hai

Cá thể rùa biển mà ngư dân Thừa Thiên-Huế vừa bắt được có trọng lượng khoảng 45kg, thuộc họ Vích, là loài quý hiếm nằm trong sách Đỏ. Đây là cá thể rùa biển lớn nhất mà ngư dân vùng đầm Cầu Hai bắt được từ trước đến nay.

Cá thể rùa biển quý hiếm được cứu hộ thành công sáng 28/3 tại huyện Phú Lộc. Ảnh: Minh Hiếu
Cá thể rùa biển quý hiếm được cứu hộ thành công sáng 28/3 tại huyện Phú Lộc. Ảnh: Minh Hiếu
Chiều 28/3, tin từ Chi cục Thủy sản tỉnh TT-Huế cho biết, cơ quan này vừa phối hợp chính quyền, ngư dân địa phương cứu hộ và thả về biển thành công một cá thể rùa quý bơi lạc vào vùng đầm nước lợ Cầu Hai thuộc xã Lộc Điền (Phú Lộc).

Trước đó, vào rạng sáng 28/3, trong lúc làm nghề đặt nò lưới bắt cá trên vùng đầm Cầu Hai, ngư dân Lê Tề (ngụ xã Lộc Điền) phát hiện một cá thể rùa lạ to lớn bị mắc lưới.

Sự việc được anh Tề tự giác báo lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Qua kiểm tra, rùa biển này có trọng lượng 45kg, thuộc họ Vích, là loài quý hiếm nằm trong sách Đỏ, cấm đánh bắt, khai thác dưới mọi hình thức.

Được biết, đây là cá thể rùa biển lớn nhất mà ngư dân địa phương bắt được từ trước đến nay tại vùng đầm Cầu Hai. Vị trí rùa mắc lưới cách cửa biển hàng chục cây số. Khi nghe tin anh Tề bắt được rùa lạ, nhiều người hiếu kỳ trong vùng đổ xô đến xem, thậm chí xin chạm vào mai rùa để cầu may.

Có người còn đặt vấn đề mua lại rùa quý nhưng gia đình anh Tề không chấp nhận. Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra, cùng ngày, Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp chính quyền địa phương và gia đình anh Tề chuyển rùa biển đi xa hàng chục cây số để thả về môi trường tự nhiên tại vùng cửa biển Tư Hiền (xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc).

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Câu lạc bộ dàn nhạc ngũ âm của Trường PTDTNT Cà Mau trong một chương trình văn nghệ. Ảnh: QM

Trường dân tộc nội trú giữ hồn văn hóa Khmer

GD&TĐ - Các trường dân tộc nội trú ở Cà Mau tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, truyền dạy, xây dựng không gian văn hóa trong trường học, giúp học sinh dân tộc thiểu số giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Lớp học tình thương tại Giáo xứ Tắc Vân.

Những lớp xóa mù chữ trong nhà thờ

GD&TĐ - Giáo xứ Tắc Vân (Cà Mau) đã có 7 năm duy trì mở các lớp học tình thương, giúp nhiều trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận tri thức.